Chợ hoa Quảng An tấp nập dịp 20-10 với nhiều loại hoa lạ

ANTD.VN -Từ lâu, chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được biết đến là một trong những chợ đầu mối chuyên phân phối hoa tươi lớn nhất Hà Nội. Dịp 20-10 năm nay, chợ hoa đêm này lại trở nên nhộn nhịp, tấp nập người mua, người bán cùng đủ các loài hoa tươi đẹp, lạ.

Chợ hoa Quảng An bình thường họp từ 2h sáng. Nhưng trước những ngày rằm, mùng 1 hay dịp này 20-10, ngay từ 21h đêm hôm trước, chợ đã tấp nập người mua, người bán.

Cảnh mua bán diễn ra tấp nập trong chợ lúc đêm khuya.

Rời chợ, trên tay ai cũng phải vài bó hoa.

Một số nhà sư tranh thủ đi chợ đêm để chọn lựa được những bó hoa đẹp về dâng lên Tam Bảo.

Nhóm bạn thuộc Học viện Nông Nghiệp Việt Nam tranh thủ mua hoa tặn bạn bè, thầy cô và gia đình.

Xe chở hoa di chuyển khó khăn trong phạm vi chật hẹp.

Xe kéo được sử dụng để di chuyển những thùng hoa từ xe hàng.

Hoặc bằng xe chuyên dụng.

Bên ngoài cổng chợ, nhiều người tới lấy hoa về bán cũng tạo nên sự nhộn nhịp không kém.

Trong chợ có rất nhiều loại hoa nhưng dịp 20-10 năm nay, hoa hồng được khách hàng chuộng hơn cả. 

Hoa ly cũng được khá nhiều người ưa thích.

Hoa hướng dương năm nay cũng được nhập về khá nhiều, giá khoảng 60.000 đồng/bó.

Hoa sao cũng là lựa chọn ổn cho những người ưa thích sự đơn giản. Giá hoa sao là 50.000 đồng/ bó.

Hoa thạch thảo tím có giá 40.000 đồng/bó, hoa thạch thảo trắng có giá 25.000 đồng/bó. Chủ cửa hàng cho biết, vào dịp lễ, hoa thạch thảo trắng bán chạy hơn.

Bên cạnh đó còn có một số loài hoa trông rất lạ mắt.

Một số người tranh thủ chợp mắt cho đỡ mệt.

Cơn mưa tờ mờ sáng không làm giảm đi sự tấp nập, nhộn nhịp vốn có của chợ hoa đêm.

Trời hửng sáng nhưng chợ hoa vẫn tấp nập, nhộn nhịp.