Quyết liệt chống lợi ích nhóm, cán bộ suy thoái

ANTĐ - Chiều qua, 27-9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các ĐBQH TP Hà Nội đã có cuộc tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1 (quận Ba Đình, Hà Nội) trước thềm Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (hàng đầu bên phải) trao đổi với cử tri quận Ba Đình, Hà Nội

Mở đầu cuộc tiếp xúc, cử tri Nguyễn Văn Sơn (phường Quan Thánh) đề cập tới vấn đề lấy phiếu tín nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Cử tri băn khoăn “liệu kết quả có phản ánh đầy đủ, thực chất năng lực quản lý, điều hành của các vị trí lãnh đạo”. Ông Nguyễn Văn Sơn đề nghị, Quốc hội cần tiếp tục điều chỉnh cách thức lấy phiếu tín nhiệm. Cụ thể, nên lấy phiếu với 2 mức tín nhiệm (chỉ tín nhiệm và không tín nhiệm) thay vì 3 như hiện nay. Ngoài ra, nếu xảy ra trường hợp cán bộ có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp, nên thay ngay chứ không chờ tới lần lấy phiếu tiếp theo.

Đánh giá tình hình tham nhũng chưa  giảm, cử tri Nguyễn Khắc Thịnh (Giảng Võ) nêu hàng loạt vụ việc gây bức xúc dư luận gần đây như ăn bớt vaccine, nhân bản kết quả xét nghiệm, nhân bản nhà tình nghĩa... Ông Nguyễn Khắc Thịnh thẳng thắn: “Phó Chủ tịch nước 

Nguyễn Thị Doan đã phát biểu rằng, “người ta “ăn” không từ thứ gì. Cử tri chúng tôi thấy, tham nhũng trước đây là vài con sâu đơn lẻ thì nay đám sâu này đã liên kết với nhau trong lợi ích nhóm và trở thành con bạch tuộc vươn vòi vào cơ quan công quyền”. Ông Nguyễn Khắc Thịnh cũng cho rằng, cơ quan chức năng đã triển khai rất nhiều biện pháp song chuyển biến vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, trong khi, “con bạch tuộc đang ngày càng khỏe thêm”. Cử tri yêu cầu, cần giải pháp đột phá hơn nữa trong phòng, chống tham nhũng. 

Cũng tại cuộc tiếp xúc, cử tri bày tỏ lo lắng khi nhiều loại hàng hóa thiết yếu như xăng dầu, điện, nước sinh hoạt thay nhau tăng giá trong khi thu nhập của người dân lại giảm khiến đời sống khó khăn thêm. Cử tri yêu cầu, mỗi khi các mặt hàng này tăng giá, cần công khai, minh bạch giá thành, lương thưởng, thu nhập của lãnh đạo các ngành đó, và có sự so sánh với các nước lân cận để người dân biết, chia sẻ...

Kết thúc cuộc tiếp xúc, thay mặt các ĐBQH ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp thu các ý kiến, góp ý tâm huyết, xác đáng của cử tri. Đồng tình với ý kiến đánh giá của cử tri về việc chương trình kỳ họp thứ 6 sắp tới quá dài, Tổng Bí thư cho biết, đây là kỳ họp mà Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề, nội dung hệ trọng như dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Luật Đất đai sửa đổi... Do đó, Quốc hội cần dành thời gian thích đáng để thảo luận trước khi thông qua.

Về lấy phiếu tín nhiệm, Tổng Bí thư đồng ý với đánh giá của cử tri ghi nhận kết quả bước đầu, có tác dụng tốt trong việc ngăn chặn, răn đe, cảnh báo. Tổng Bí thư cũng cho biết, dư luận còn nhiều ý kiến khác nhau về lấy phiếu tín nhiệm, trong đó, có những luồng ý kiến như cử tri đã nêu: “Ghi nhận việc lấy phiếu vừa qua là một bước tiến tích cực, song Quốc hội sẽ tiếp thu, lắng nghe các ý kiến và tính toán kỹ lưỡng, rút kinh nghiệm để tiếp tục làm tốt hơn, phù hợp thực tế hơn”.

Chia sẻ tâm tư của cử tri, Tổng Bí thư cho biết, nhiều ý kiến bày tỏ “rất sốt ruột, bức xúc với tham nhũng, lãng phí”. Tổng Bí thư chia sẻ: “Đây là vấn đề nhức nhối. Người ta nói là đi ra ngoài bây giờ cái gì cũng phải tiền, không tiền là không được, rất khó chịu. Tham nhũng lớn cũng có nhưng tham nhũng vặt cũng rất bức xúc”. Cùng quan điểm với cử tri, Tổng Bí thư nhấn mạnh, quan trọng là làm sao phải có được đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch: “Chúng ta đang tập trung làm quyết liệt, chống lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ; tình trạng hư hỏng, suy thoái trong đảng viên, cán bộ, công chức và nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý”. 

Tổng Bí thư cũng cho biết, cùng với việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, mọi sai phạm bị phát hiện cần phải được xử lý nghiêm minh. Tổng Bí thư khẳng định: “Điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng lớn vô cùng phức tạp, gian khổ. Nhưng chúng ta không nương nhẹ. Phòng, chống tham nhũng, lãng phí là cuộc đấu tranh gian nan, phức tạp, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm và có lòng tin”.