Cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết cho những cán bộ "hạt nhân" của tổ chức Đoàn

ANTD.VN - Ngày 24-6, Cục Công tác đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) đã tổ chức Lớp tập huấn cán bộ Đoàn chủ chốt CAND năm 2019 cho hơn 200 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thiếu tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an cho biết, Lớp tập huấn nhằm phổ biến, quán triệt những chủ trương, chỉ đạo mới của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về công tác thanh niên trong CAND; đồng thời bồi dưỡng, cung cấp kiến thức, kỹ năng bổ trợ cần thiết cho những cán bộ “hạt nhân” của tổ chức Đoàn các cấp; tạo cơ hội để đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, những mô hình hay, cách làm sáng tạo và kết nối tổ chức Đoàn trong toàn lực lượng.

Tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên Công an Hà Nội về cơ sở làm thủ tục cấp căn cước phục vụ nhân dân

Đây cũng là dịp để Ban tổ chức tiếp thu những phản ánh về tình hình thực tế công tác thanh niên trong CAND; tổng hợp những ý kiến góp ý của cán bộ Đoàn Công an các đơn vị, địa phương, qua đó góp phần nâng cao công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại…

Đánh giá cao ý nghĩa việc tổ chức Lớp tập huấn, Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị cho biết, trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã đề ra nhiều chỉ thị, nghị quyết định hướng cho sự phát triển của công tác thanh niên trong CAND, trong đó chú trọng đổi mới nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn công tác Đoàn, phong trào thanh niên với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND, đặc biệt là tập trung xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có đủ năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ.

Để các nghị quyết của Đảng, của Đoàn sớm đi vào thực tiễn, Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh nhấn mạnh, các cán bộ Đoàn phải là những người nắm chắc các chủ trương, đường lối, chỉ đạo về nhiệm vụ công tác thanh niên trong thời kỳ mới; có kiến thức chính trị, xã hội sâu rộng; có kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thanh vận; có kinh nghiệm thực tiễn phong phú và có năng lực tổ chức thực tiễn tốt.

Cùng với việc nghiên cứu những quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cán bộ Đoàn chủ chốt cần có sự giao lưu, trao đổi kinh nghiệm để đưa ra những nội dung, mô hình, cách làm hiệu quả của công tác thanh niên trong tình hình mới, cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 24 đến ngày 28-6. Cùng với việc nghe các báo cáo chuyên đề của các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài lực lượng CAND về các chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những vấn đề đặt ra cho công tác bảo đảm an ninh trật tự; nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh niên CAND, các học viên còn được tham gia nhiều buổi tọa đàm nhằm nâng cao tính bền vững của phong trào “Thanh niên tình nguyện” trong tuổi trẻ CAND; văn hóa ứng xử của thanh niên CAND...