Audio 6-7-2018: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá World Cup triệu đô

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá triệu đô ở Ninh Bình; Hà Nội và Tp.HCM được cho vay lại 100% vốn ODA; Chủ nhà bị chém gục vì hô hoán, đuổi bắt trộm; Đặc nhiệm Thái Lan thiệt mạng khi cứu hộ đội bóng thiếu nhi trong hang; Ông Trump dọa đánh thuế thêm 500 tỷ USD hàng Trung Quốc...

Bản tin phát thanh ngày 6-7-2018.

*Ngày 5-7, Công an tỉnh Ninh Bình bắt Nguyễn Quyết Chiến (32 tuổi), Vũ Huy Thông (29 tuổi), Lê Thi (32 tuổi), Nguyễn Anh Tuấn (33 tuổi) và Trần Mạnh Trung (32 tuổi, cùng trú tỉnh Ninh Bình) để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc.

Cơ quan chức năng cho hay, Chiến cầm đầu ổ đánh bạc qua mạng Internet. Tháng 6 vừa qua, Chiến mua một tài khoản tại một trang web với giá 100.000 USD rồi chia thành 13 tài khoản nhỏ. Chiến dùng một tài khoản đánh bạc còn lại bán cho người khác. Cảnh sát cho hay số tiền giao dịch qua đường dây cá độ bóng đá này ước tính hơn 20 tỷ đồng.

Cảnh sát lấy lời khai nghi can Nguyễn Quyết Chiến. 

*Chính phủ vừa ban hành Nghị định 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ trong đó quy định rõ điều kiện được vay lại đối với UBND cấp tỉnh, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật Quản lý nợ công. Địa phương có điều tiết về ngân sách Trung ương trừ Hà Nội, TP.HCM, tỷ lệ cho vay lại là 70%. Riêng Hà Nội và TP.HCM tỷ lệ cho vay lại là 100%.

*Rạng sáng 5-7, anh Phạm Văn Luân (39 tuổi, ở xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) đang ngủ thì nghe tiếng động từ phòng bên cạnh. Bật điện kiểm tra, anh thấy người đàn ông mặc quần áo đen, bịt khẩu trang đang mở két sắt của gia đình. Bị phát hiện, tên trộm bỏ chạy nhưng khi thấy anh Luân đuổi theo và tri hô liền quay lại dùng bình hơi cay và mã tấu tấn công. Sau khi chém gục chủ nhà, hắn nhanh chóng tẩu thoát. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường, đang truy bắt kẻ gây án.

Chủ nhà bị trộm tấn công bị thương nặng.

*Chiều 5-7, Công an TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết, qua công tác kiểm tra hành chính quán karaoke Queen (số 19 đường Đinh Lễ, khu đô thị Phú Lộc 4, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn) đã bắt quả tang tại phòng hát số 205 có 7 nam, nữ thanh niên đang nghe nhạc, có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, trong nhóm có một người bạn nữ mời đến quán hát, dự sinh nhật và đãi mọi người ma túy tổng hợp dạng đá. Trong lúc nam thanh, nữ tú đang phê ma túy thì bị lực lượng công an địa phương phát hiện.

*Một cựu đặc nhiệm Thái Lan đã thiệt mạng do bị thiếu oxi khi đang làm nhiệm vụ giải cứu đội bóng thiếu niên Thái Lan mắc kẹt trong hang ngập nước.

Guardian đưa tin người gặp nạn là thợ lặn tên Samarn Kunan, 38 tuổi. Thông tin về cái chết của anh được giới chức Thái Lan xác nhận tại cuộc họp báo sáng nay (6-7).

13 nạn nhân trong đội bóng thiếu nhi Thái Lan mắc kẹt trong hang Tham Luang từ hôm 23/6 đang được dạy lặn cùng các thiết bị để có thể thoát ra ngoài dưới sự hộ tống của lực lượng cứu hộ. Tuy nhiên, phương án này được các chuyên gia đánh giá là mạo hiểm.

*Tổng thống Donald Trump ngày 5-7 tuyên bố Mỹ có thể áp thuế lên lượng hàng hóa Trung Quốc trị giá trên 500 tỷ USD mỗi năm. Lời cảnh báo được đưa ra chỉ vài giờ trước khi Washington bắt đầu triển khai kế hoạch đánh thuế 50 tỷ USD hàng Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo tin từ Reuters, ông Trump xác nhận Mỹ sẽ bắt đầu thu thuế đối với 34 tỷ USD hàng Trung Quốc vào lúc 04h01 giờ GMT ngày thứ Sáu, đồng thời cảnh báo lượng hàng Trung Quốc bị áp thuế có thể vượt con số 500 tỷ USD - xấp xỉ kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Mỹ từ Trung Quốc trong năm 2017.