Chính thức ra mắt Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 11/12, Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ ra mắt Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Buổi lễ được tổ chức trực tiếp tại hai điểm cầu Hà Nội, TP.HCM và trực tuyến tới một số điểm cầu qua nền tảng công nghệ.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) Việt Nam Nguyễn Thành Long cho biết thực hiện Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Bộ Tài chính đã trình và Thủ tướng Chính phủ phê đã duyệt đề án Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (tại Quyết định số 32/QĐ-TTg).

Thực hiện đề án, Sở GDCK Việt Nam đã được thành lập theo Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg trên cơ sở sắp xếp lại Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Sở GDCK TP.HCM (HOSE).

Bộ Tài chính đã hoàn tất việc sắp xếp, kiện toàn để Sở GDCK Việt Nam cùng các Sở GDCK Hà Nội và Sở GDCK TP.HCM triển khai hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con từ ngày 6/8/2021.

Sở GDCK Việt Nam ra đời là một cột mốc quan trọng của ngành chứng khoán, đánh dấu sự hoàn thiện của quá trình tái cấu trúc mô hình tổ chức thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đây là nỗ lực hoàn thiện cơ chế quản lý và tổ chức vận hành thị trường nhằm đảm bảo thị trường hoạt động hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường.

Các đại biểu tham dự bấm nút ra mắt Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam
Các đại biểu tham dự bấm nút ra mắt Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định, Sở GDCK Việt Nam ra đời sẽ thống nhất về mô hình tổ chức, cơ chế, chính sách, tư duy phát triển và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị trường. Đặc biệt, sự ra đời của Sở GDCK Việt Nam sẽ thống nhất các mảng của thị trường hiện còn phân tán, từ đó thu hút tốt hơn dòng vốn đầu tư trong nước và ngoài nước, giúp tăng quy mô, vị thế của thị trường chứng khoán Việt Nam để hội nhập và liên kết quốc tế.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của ngành Chứng khoán Việt Nam, của doanh nghiệp và toàn thể các thành viên thị trường, các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong suốt thời gian qua đã tích cực góp phần đưa TTCK Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sự tăng trưởng và phát triển của TTCK trong thời gian qua phần nào đã thể hiện lòng tin của nhà đầu tư và các doanh nghiệp, thành viên thị trường vào các chính sách của Đảng và Nhà nước.

Với sự ra đời của Sở GDCK Việt Nam, Phó Thủ tướng kỳ vọng TTCK Việt Nam sẽ có sự phát triển vững mạnh hơn, hiệu quả hơn, đóng góp thiết thực hơn vào sự phát triển của đất nước.

Phó Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính chỉ đạo UBCKNN, Sở GDCK Việt Nam cùng các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển TTCK Việt Nam giai đoạn 2011-2020 để đề xuất phương hướng cho Chiến lược phát triển TTCK Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030; tập trung rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm; tạo lập môi trường đầu tư công khai, minh bạch;

Tăng cường công tác quản lý, giám sát và cưỡng chế thực thi pháp luật; đẩy mạnh hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, làm chủ và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; chủ động hội nhập thị trường tài chính quốc tế, tăng sức cạnh tranh và từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa TTCK Việt Nam với các thị trường trong khu vực và trên thế giới; triển khai mạnh mẽ hơn nữa các giải pháp để sớm nâng hạng TTCK Việt Nam.

Cũng tại buổi Lễ, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam đã ra mắt bộ nhận diện thương hiệu và trang thông tin điện tử nhằm cung cấp một kênh thông tin hữu hiệu và chính thức về các hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân và công chúng đầu tư.