Tiêm kích Su-34 của Nga đã giáng một đòn mạnh vào các vị trí của phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ. Được biết, vị trí không kích chỉ cách biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 1,5-2km. Điều này cho thấy, Nga đã cứng rắn hơn trước các động thái của phiến quân tại đây.
Theo trang AVP, khu vực bị không kích có các kho trung chuyển vũ khí của phiến quân. Khoảng 50 tay súng đã bị tiêu diệt sau cuộc không kích của liên quân Nga-Syria.
Các nhà phân tích nhận định, hành động của Nga là lời cảnh báo đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu Ankara vi phạm các thoả thuận đã ký kết, các cuộc tấn công sẽ tiếp tục được thực hiện với cường độ ác liệt hơn.
Trước đó, các cuộc tấn công của Nga thường chỉ sử dụng cường kích Su-24 và Su-25. Việc tái huy động cả Su-34 cho thấy quyết tâm của liên quân Nga-Syria nhằm bình định các khu vực phiến quân đang kiểm soát.
Với lượng lớn vũ khí trang bị, mỗi lần xuất kích Su-34 có thể san bằng những cứ điểm phòng thủ kiên cố của phiến quân Syria.
Ngoài bom thông thường, Su-34 cũng trang bị những loại bom thông minh và tên lửa không đối đất với độ chính xác cao để hủy diệt mục tiêu.
Chiến đấu cơ Su-34 được thiết kế để trở thành trụ cột trong sức mạnh tấn công mặt đất của Không quân Nga. Fullback sẽ thay thế Su-24M trong vai trò máy bay chiến thuật.
Nhà sản xuất Sukhoi đã trang bị cho Su-34 những công nghệ tiên tiến cho phép máy bay thực hiện nhiệm vụ trong mọi điều kiện thời tiết.
Su-34 được tập đoàn Sukhoi phát triển từ thập niên 1980, ra mắt lần đầu tại Triển lãm hàng không Paris năm 1995.
Loại máy bay này được thiết kế với hai phi công điều khiển, kết hợp với hệ thống cảm biến hiện đại cùng nhiều vũ khí tối tân cho phép oanh kích mục tiêu với độ chính xác cao.
Do được phát triển từ Su-27 nên Su-34 kế thừa đặc tính không chiến ưu việt của dòng chiến đấu cơ này trong khi bổ sung tính năng đối đất.
Các phi công Nga ví von Su-34 là “xe tăng bay” bởi khả năng mang tải trọng vũ khí đáng nể của nó.
Su-34 có 12 điểm treo vũ khí dưới cánh có thể mang từ 8 đến 12 tấn bao gồm bom và tên lửa các loại.
Đo đặc tính chuyên tấn công mặt đất nên nhà sản xuất đã bọc giáp một số khu vực quan trọng giúp Su-34 an toàn trong các phi vụ tấn công tầm thấp.
Su-34 có thể thực hiện nhiệm vụ liên tục đến 10 giờ cho phép thực hiện nhiều sứ mệnh trong một lần xuất kích.
Syria là nơi thực chiến đầu của chiến đấu cơ Su-34. Ban đầu chúng nhận về không ít chỉ trích do hiệu suất chiến đấu kém.
Thậm chí Nga đã phải triệu hồi toàn bộ chiến đấu cơ Su-34 về nước để hiệu chỉnh và nâng cấp, sau khi phát hiện các sự cố trong thực chiến.
Sau khi hoàn thiện, Su-34 đã được tái triển khai sang Syria, lúc này chúng đã vụt sáng trở thành một trong những vũ khí hiệu quả nhất của quân đội Nga bên cạnh Su-35 và xe tăng T-90.