Chia sẻ với những hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

ANTD.VN - Chiều 18/6, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Công an TP Hà Nội đã đến thăm hỏi, động viên 4 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng đã khắc phục, hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp căn cước công dân.

Chiến dịch cấp căn cước công dân điện tử của CATP Hà Nội đến nay đã hoàn thành được 90% chỉ tiêu Bộ Công an giao. Để có được kết quả đó, hàng ngày, hàng giờ, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô, trong đó có nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ đã khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực ngày đêm quyết tâm hoàn thành đúng mục tiêu, tiến độ đề ra.

Để kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, hội viên phụ nữ, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Hội Phụ nữ CATP rà soát, tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời những trường hợp chiến sĩ nữ nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp căn cước công dân.

Thượng tá Dương Thị Thanh Huyền và Trung tá Nguyễn Thị Vân Hạnh, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ CATP đã dẫn đầu đoàn đến thăm hỏi, động viên 4 hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhất. Đó là trường hợp Trung tá Đặng Mỹ Hạnh, cán bộ đội 7, Phòng PC06, CATP Hà Nội. Trung tá Đặng Mỹ Hạnh hiện đang bị ung thư dạ dày, sụt hơn 10kg nhưng vẫn cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp căn cước công dân.

Ban Thường vụ Hội Phụ nữ CATP thăm, động viên, biểu dương Trung tá Đặng Thị Mỹ Hạnh

Đó là trường hợp Đại úy Vũ Thị Bích Thủy, cán bộ Công an phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai. Đại úy Vũ Thị Bích Thủy là mẹ đơn thân, đang phải thuê nhà và một mình nuôi 2 con nhỏ trong đó có một cháu bị tự kỷ. Đại úy Thủy được tăng cường cấp căn cước công dân nhưng đã khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Thường vụ Hội Phụ nữ CATP tặng quà, biểu dương tinh thần hết lòng phục vụ nhân dân của Đại úy Vũ Thị Bích Thủy

Hoàn cảnh của Thượng úy Vũ Thị Thu Dung, cán bộ Đội Tổng hợp, Công an huyện Đan Phượng cũng hết sức éo le. Chồng Thượng úy Vũ Thị Thu Dung công tác tại Công an huyện Thạch Thất bị suy thận đã 6 năm, vừa phẫu thuật ghép thận về nhà được nửa tháng thì qua đời. Gia đình bố mẹ già yếu, 2 con nhỏ, trong đó có một cháu bị tự kỷ, lại phải lo trả nợ số tiền lớn chữa bệnh cho chồng. Nhưng nén đau thương, Thượng úy Vũ Thị Thu Dung vẫn toàn tâm, toàn lực dành thời gian phục vụ nhân dân trong chiến dịch cấp căn cước công dân trên địa bàn huyện Đan Phượng.

Ban Thường vụ Hội Phụ nữ CATP thăm, chia sẻ với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Thượng úy Vũ Thị Thu Dung

Đến thăm nhà Đại úy Cao Minh Yến, cán bộ Đội Kỹ thuật hình sự, Công an quận Bắc Từ Liêm, chúng tôi cũng hết sức chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình. Đại úy Cao Minh Yến được tăng cường cấp căn cước công dân. Dù đang mang thai tháng thứ 5, có tiền sử u nang buồng trứng, ở nhà thuê nhưng Đại úy Yến vẫn rất năng nổ, nhiệt tình tham gia, không quản ngày đêm, hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp căn cước công dân.

Ban Thường vụ Hội Phụ nữ CATP thăm, động viên, biểu dương Đại úy Cao Minh Yến đã khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp căn cước công dân

Thượng tá Dương Thị Thanh Huyền cho biết: Đây là sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố và Hội Phụ nữ CATP với những trường hợp cán bộ chiến sĩ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng đã khắc phục, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong chiến dịch cấp căn cước công dân của thành phố. Các đồng chí đã thể hiện được phẩm chất sáng ngời, tinh thần cống hiến, hết lòng phụng sự nhân dân của người chiến sĩ CAND.

Bày tỏ niềm vinh dự, xúc động khi được Ban Giám đốc và Hội Phụ nữ CATP quan tâm, thăm hỏi, động viên, Trung tá Đặng Mỹ Hạnh, Đại úy Vũ Thị Bích Thủy, Thượng úy Vũ Thị Thu Dung và Đại úy Cao Minh Yến cùng gia đình đã trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc và Hội phụ nữ CATP, đồng thời xin hứa tiếp tục vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc yêu cầu nhiệm vụ, mãi xứng đáng là người chiến sĩ CAND hết lòng phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.