Chia sẻ nỗi đau với gia đình 4 người mất trong vụ cháy tại quận Hà Đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Bạch Liên Hương; Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục PCCC Bộ Công an; cùng đoàn công tác quận Hà Đông, phường Quang Trung đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình có 4 người mất trong vụ cháy ở phường Quang Trung.


Đại diện lãnh đạo các đơn vị thăm hỏi động viên gia đình có người mất trong vụ cháy sáng 13/5.

Đoàn thăm hỏi của Thành phố, Cục CS PCCC&CNCH và quận Hà Đông đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn trong vụ cháy; động viên thân nhân người bị nạn cố gắng vượt qua mất mát, đau thương để lo hậu sự cho thân nhân.

Về phía quận Hà Đông, Chủ tịch UBND quận Cấn Thị Việt Hà bày tỏ sự chia sẻ với gia đình, đồng thời cho biết sẽ hỗ trợ gia đình các thủ tục để tổ chức tang lễ và mai táng người quá cố được đảm bảo chu toàn.

Để chia sẻ mất mát, đau thương với thân nhân gia đình, UBND Thành phố Hà Nội hỗ trợ 40 triệu đồng, UBND quận hỗ trợ 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, đại diện Uỷ ban MTTQ quận và các ban ngành đoàn thể quận cũng trao số tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Đ/c Giám đốc Sở LĐ-TBXH Thành phố thăm hỏi và trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.​

Như ANTĐ thông tin, vào lúc 7h44' sáng ngày 13/5, tại số nhà 24, phố Thành Công, tổ dân phố 8, phường Quang Trung xảy ra vụ cháy làm 4 người trong một gia đình tử vong (gồm 1 người lớn sinh năm 1956 và 3 cháu nhỏ sinh năm 2013, 2015, 2019) và 1 người bị thương.

Về tài sản cháy các đồ dùng trong gia đình như: tivi, tủ lạnh, điều hòa, bàn ghế... và 1 xe máy. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo CATP Hà Nội, quận Hà Đông đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận, UBND phường Quang Trung, cùng các lực lượng chức năng của quận khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp với lực lượng phòng cháy, chữa cháy của thành phố tập trung phương án chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ hiện trường, khoanh vùng rào chắn, xử lý bảo đảm vệ sinh môi trường; đồng thời, chỉ đạo thực hiện ngay các hoạt động hỗ trợ, chia sẻ nỗi đau và mất mát với gia đình các nạn nhân.