Chi tiết hy hữu trong chiến thắng của Anh trước Ireland

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hai cầu thủ ghi bàn mang về chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Anh trước Cộng hòa Ireland đều từng thuộc về bóng đá Ireland.

Rạng sáng 8-9, ở trận mở màn UEFA Nations League 2024/25, ĐT Anh nhẹ nhàng vượt qua CH Ireland trên sân khách với tỉ số 2-0, nhờ công Declan Rice và Jack Grealish.

CĐV Ireland dùng hình ảnh rắn để ám chỉ Rice và Grealish là những kẻ phản bội
CĐV Ireland dùng hình ảnh rắn để ám chỉ Rice và Grealish là những kẻ phản bội

Đáng chú ý, cả Declan Rice và Jack Grealish đều bị CĐV chủ nhà phản ứng dữ dội từ trước khi trận đấu bắt đầu. Nguyên do là cả Rice lẫn Grealish đều từng khoác áo Ireland trong quá khứ.

Rice sinh năm 1999 ở London, đủ điều kiện chơi cho Ireland vì ông bà nội anh là người nước này. Anh khoác áo Ireland từ U17, U19 đến U21, đá chính 3 trận giao hữu của đội tuyển quốc gia năm 2018. Rice được kỳ vọng là đội trưởng ĐT Ireland nhưng bất ngờ chọn Anh khi được Tam sư chèo kéo.

Trong khi đó, Grealish sinh năm 1995 ở Birmingham, cũng đủ điều kiện chơi cho Ireland giống như Rice. Anh từng chơi cho các đội trẻ Ireland và xuất hiện ở ĐTQG trước khi quyết định phụng sự dưới màu áo Tam sư.

Declan Rice và Jack Grealish cùng ghi bàn vào lưới Ireland

Declan Rice và Jack Grealish cùng ghi bàn vào lưới Ireland

Trên sân của CH Ireland rạng sáng 8-9 xuất hiện biểu ngữ nhằm vào Declan Rice và Jack Grealish, khi CĐV chủ nhà gọi họ là "rắn độc", hay "những kẻ phản bội".

Tuy nhiên, càng cay đắng hơn cho người hâm mộ bóng đá Ireland khi cặp đôi này chính là những người ghi bàn mang về chiến thắng cho ĐT Anh.

Một chi tiết khác hy hữu không kém, là việc HLV tạm quyền của ĐT Anh - Lee Carsley, một người có quốc tịch Ireland, đã ngồi nhầm vào hàng ghế dự bị của Ireland thay vì của Anh trước trận đấu.

Ngoài ra, HLV Lee Carsley còn không hát quốc ca Anh trong nghi thức trước trận.

Lee Carsley sinh ra và lớn lên ở Birmingham (Anh). Trong sự nghiệp thi đấu, ông chọn khoác áo đội tuyển CH Ireland với 40 lần ra sân trên mọi đấu trường (từ năm 1997 tới 2008).