Chỉ học thôi không đủ

ANTĐ - Đang vào mùa cao điểm ôn luyện thi cử nhưng với Nguyễn Thùy Linh, học sinh trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, chỉ học thôi thì không đủ vì nếu biết nghiên cứu ứng dụng kiến thức vào thực tiễn việc học tập mới thực sự hứng thú và hiệu quả.

- Giành được giải cao nhất trong cuộc thi khoa học - kỹ thuật toàn thành phố cho học sinh trung học phổ thông Linh cảm thấy thế nào?

- Em thực sự bất ngờ là nhóm của mình lại đoạt giải cao nhất vì có rất nhiều đề tài hay và công phu mà học sinh THPT toàn thành phố đem đến dự thi.

- Xử lý chất thải độc hại với học sinh phổ thông có vẻ như không thuộc đề tài được lứa tuổi của các em quan tâm?

- Thực ra, học sinh chúng em không chỉ biết có mỗi việc học, các mối quan tâm của bọn em không thể nằm ngoài mối quan tâm chung của xã hội. Ô nhiễm môi trường là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài đến mọi người, trong đó có bản thân mình và gia đình nên chúng em đã có ý tưởng vận dụng kiến thức mình đang học để đóng góp thực sự trong việc bảo vệ môi trường.

- Đang là thời điểm chuẩn bị thi, học sinh trường chuyên chắc lại càng bận. Thời gian để nghiên cứu khoa học em và các bạn thu xếp như thế nào?

- Cũng rất khó vì bọn em chỉ có 2 tháng để thực hiện, nhưng nếu đã say mê thì vẫn làm được. Hơn nữa em thấy việc nghiên cứu ứng dụng như đề tài của em dựa trên các bài thực hành hóa học lớp 10 khá thú vị vì giúp mọi người nhìn thấy ngay tính khả thi và thực tiễn của kiến thức mình đã học. Kết quả là vừa đem lại lợi ích chung cho xã hội vừa tự mình ôn bài, hiểu bài kỹ hơn.

- Vậy là cùng một công việc nhưng lại đạt được nhiều mục đích?

- Vâng, giải thưởng của cuộc thi này không nhỏ và đem lại cho nhóm bọn em rất nhiều hứng thú cũng như tự hào cho cả bản thân, gia đình và thầy cô. Như vậy lại càng có động lực cao hơn trong học tập và khám phá lĩnh vực khoa học ứng dụng. Những trải nghiệm này với học sinh quan trọng hơn rất nhiều so với việc hàng ngày chỉ học gạo nhằm mục đích đối phó với các kỳ thi.