Chỉ có 35/313 chợ đảm bảo tiêu chí an toàn PCCC

ANTD.VN - Hàng loạt các vụ hỏa hoạn xảy ra trong thời gian gần đây xảy ra tại các chợ trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đã khiến nhiều người dân lo lắng, bất an. Điều đáng nói, không ít chợ dù đã bị Cảnh sát PCCC đình chỉ hoạt động nhưng không được tiểu thương chấp hành.  

Đầu năm 2018, qua rà soát tại 313 chợ, bao gồm 220 chợ kiên cố và bán kiên cố thuộc diện quản lý, theo dõi về phòng cháy, chữa cháy và 93 chợ không thuộc diện quản lý thì chỉ có 35 chợ bảo đảm các điều kiện an toàn; 278 chợ (chiếm hơn 80%) còn lại không bảo đảm các tiêu chuẩn.

Như khu vực chợ Ngã Tư Sở nằm trên địa bàn quận Đống Đa được bố trí nằm bên cạnh một cây xăng. Bên trong chợ được chia thành nhiều ô, gian hàng với hàng trăm thứ hàng hóa khác nhau. Tuy nhiên, quanh chợ này có rất ít ụ, họng chữa cháy. Hầu hết các ki ốt bán hàng hay khu vực các lối đi không được bố trí đầy đủ các bình chữa cháy, bình cứu hỏa tại chỗ. Chợ không có tường rào bao quanh, tiếp giáp ngay khu dân cư sinh sống. Đây cũng là một trong những chợ đã có quyết định tạm dừng hoạt động nhưng không được thực hiện. 

Nguy cơ cháy các chợ truyền thống luôn rình rập xảy ra. Để ngăn ngừa hữu hiệu nhất chỉ có thể nâng cao ý thức của toàn dân cũng như kiên quyết tạm dừng hoạt động các chợ xuống cấp.