Chết “oan” do trì hoãn xét nghiệm ung thư

ANTĐ - Cần nâng cao nhận thức về các dấu hiệu sớm của ung thư.

Theo hãng tin BBC, có hàng nghìn trường hợp tử vong không đáng có ở Anh do người bệnh quá sợ hãi và không đề cập đến các dấu hiệu sớm của ung thư với bác sĩ.

Một khảo sát gồm 2.000 người cho thấy 40% số đối tượng trì hoãn việc gặp bác sĩ để kiểm tra các triệu chứng do lo ngại kết quả xấu.

¾ số bệnh nhân trì hoãn việc khám bệnh do lo ngại về việc làm lãng phí thời gian của bác sĩ.

Rất nhiều người không nhận ra các triệu chứng chỉ báo ung thư.

Hơn ¾ số người được yêu cầu liệt kê các dấu hiệu và triệu chứng có thể cảnh báo ung thư không đề cập đến các triệu chứng như đau, ho hoặc các vấn đề về ruột hoặc bàng quang. Hơn 2/3 số đối tượng cũng không đưa chảy máu vào danh sách các dấu hiệu cảnh báo ung thư.

Các tác giả cho rằng báo cáo này nhấn mạnh cần nâng cao nhận thức về các dấu hiệu sớm của ung thư.