Theo cáo trạng truy tố, khoảng tháng 7/2016, Bùi Văn Vượng cho người hàng xóm vay 30 triệu đồng nhưng sau đó chỉ trả 28 triệu đồng. Đến tháng 9/2016, người này tiếp tục vay Vượng số tiền 50 triệu đồng. Tuy nhiên, sau nhiều lần đòi nợ không được nên khoảng 16h30 phút ngày 23/11/2016, Vượng tiếp tục gọi điện cho người hàng xóm đòi tiền. Không những không trả nợ, người này còn thách thức và hẹn gặp Vượng ở quán bia gần nhà. Quá bực tức, Vượng đã cầm theo 2 con dao phóng lợn đến quán bia tìm con nợ. Trong lúc xảy ra xô xát, Vượng đã dùng dao đâm vào bụng nạn nhân dẫn đến tử vong. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Vượng đã đến cơ quan Công an đầu thú.
Xét thấy trong vụ án trên, bị hại cũng có phần sai trái. Do vậy, Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Bùi Văn Vượng 20 năm tù giam, đồng thời bồi thường cho gia đình bị hại theo đúng quy định của pháp luật.