Cháy lớn tại đền thờ ở Ấn Độ: Ít nhất 80 người thiệt mạng

ANTĐ -India Express sáng 10-4 đưa tin: Một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại một ngôi đền ở thị trấn Kollam, bang Kerala, Ấn Độ, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng và hơn 250 người bị thương.

Cháy lớn tại đền thờ ở Ấn Độ: Ít nhất 80 người thiệt mạng ảnh 1

Nhìn từ xa có thể thấy ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt
Theo nguồn tin, vụ hỏa hoạn xảy ra vào 3h30 sáng 10-4 (giờ địa phương) tại đền thờ Puttingal ở thị trấn Kollam, bang Kerala, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng và hơn 250 người bị thương.

Cảnh sát đã xác nhận số người thiệt mạng trên phương tiện truyền thông địa phương. Các nạn nhân đã được đưa tới các bệnh viện trong khu vực Meeyapuram, Kottiyam và các trường cao đẳng, đại học y để điều trị.

Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn dữ dội này được cho là do màn bắn pháo hoa ăn mừng tại lễ hội đền thờ. Vụ việc khiến cho ngôi đền chính, nơi đang tập trung rất đông người, bị sụp đổ.

Ngôi đền sụp đổ do hỏa hoạn cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều người thương vong

“Ngôi đền thường có màn bắn pháo hoa ăn mừng hàng năm. Chúng tôi đang làm hết sức để giải cứu những người còn mắc kẹt”, Ramesh Chennithala, nữ quan chức tại Kerala cho hay.

Thảm kịch xảy ra chỉ vài ngày trước lễ hội Vishu ở bang Kerala (ngày 14-4), đánh dấu năm mới ở Ấn Độ và được tổ chức vào những ngày khác nhau trên cả nước.

Cảnh sát cho hay, trước đó họ đã cảnh báo những người quản lý đền hạn chế sử dụng pháo.

Các nhà chức trách hiện đang tiến hành điều tra vụ việc.

Được biết, ngôi đền Puttingal là một trong những ngôi đền lâu đời nhất trong khu vực. Hàng năm, lễ hội thu hút rất đông người dân địa phương và du khách.