Cháy kho dầu Belgorod, Nga nói lỗi kỹ thuật trong khi Ukraine khẳng định do trực thăng tấn công

ANTD.VN - Đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại kho dầu tại Belgorod. Nga thông báo đây là lỗi kỹ thuật trong khi Ukraine khẳng định là kết quả của vụ trực thăng nước này tấn công.

Kho dầu tại Belgorod là đối tượng tiếp theo của Nga phải hứng chịu thiệt hại trong vài ngày qua sau sân bay quân sự và một địa điểm trú quân, gây ra rất nhiều thắc mắc cần giải đáp.

Sáng 1/4, tại kho chứa dầu ở Belgorod đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến ít nhất 2 người bị thương. Tình tiết của vụ việc vẫn chưa được phía Nga công bố một cách cụ thể.

Trong các bức ảnh được đăng tải, có thể thấy ngọn lửa tại kho chứa dầu. Rõ ràng đám cháy rất lớn, vì thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov nói, cư dân của hai con phố gần đó đã phải sơ tán đến nơi an toàn hơn.

“Có một vụ cháy tại kho chứa dầu ở thành phố Belgorod. Tất cả các lực lượng thuộc Bộ tình trạng khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường. Mọi biện pháp đang được thực hiện để khống chế đám cháy".

"Có 2 công nhân bị thương, họ được sơ cứu kịp thời và không nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi đang bắt đầu di dời người dân trên các đường Pochtovaya, Makarenko và Konstantin Zaslonov đến nơi an toàn hơn”, ông Gladkov nói.

Hiện vẫn giới chức Nga chưa công bố nguyên nhân chính xác gây ra vụ hỏa hoạn mạnh nhất tại kho chứa xăng dầu ở vùng Belgorod.

Trước đó một vụ hỏa hoạn và hàng loạt vụ nổ đã xảy ra tại kho đạn ở vùng Belgorod. Theo Thống đốc Gladkov thì đó là do yếu tố con người, tuy nhiên theo truyền thông Ukraine và ghi nhận của một số cơ quan báo chí quốc tế thì đây là một vụ tấn công tên lửa đạn đạo.

Không chỉ có vậy, trong khi phía Nga cho biết họ mới chỉ tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy kho nhiên liệu thì Ukraine đã lập tức công bố một thông tin khác rất đáng chú ý.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, đám cháy lớn tại kho xăng dầu ở Belgorod là hậu quả từ cuộc tấn công do 2 trực thăng vũ trang Mi-24 của nước này tiến hành.

Lợi dụng đêm tối, biên đội Mi-24 nói trên đã bay thấp nhằm lẩn tránh radar, âm thầm tiếp cận mục tiêu, phóng tên lửa và bắn pháo vào các đối tượng rồi rút lui an toàn.

Nếu thông tin trên là chính xác thì đây là vụ tập kích nghiêm trọng nhất mà Không quân Ukraine thực hiện nhằm vào trong lãnh thổ Nga, mức độ còn vượt xa các vụ bắn tên lửa đạn đạo Tochka-U.

Ngoài ra điều này còn cho thấy lực lượng Không quân Ukraine chưa hề bị tiêu diệt hoàn toàn như những gì Nga công bố mà đang ém quân cùng phương tiện tại những địa điểm sơ tán bí mật, sẵn sàng tham chiến.

Giới chức quân sự Ukraine còn nói thêm, việc Nga không công nhận vụ tập kích và đổ cho lỗi kỹ thuật là điều được dự báo trước, họ cũng dẫn lại trường hợp tàu đổ bộ lớp Ropucha bị phá hủy tại cảng Berdyansk.

Mặc dù có đầy đủ hình ảnh cho thấy tên lửa đạn đạo Tochka-U của Ukraine đã đánh trúng vào cầu cảng gây hư hại nghiêm trọng cho những con tàu nói trên, tuy nhiên Nga vẫn khẳng định chúng "tự chìm" vì lỗi kỹ thuật.

Những diễn biến gần đây còn cho thấy Quân đội Ukraine đang dần thay đổi từ phòng thủ sang phản công đẩy lui quân Nga.