Chặn tội phạm sản xuất ma túy trong nước

ANTD.VN - Thời gian gần đây, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy có nhiều diễn biến phức tạp. Lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ hàng nghìn đối tượng cùng nhiều tang vật ma túy các loại. Đáng chú ý, tình trạng tội phạm sản xuất ma túy tổng hợp trong nội địa đang có dấu hiệu gia tăng.

Đây là đối tượng Vũ Thị Kim Ngân, (SN 1982, trú tại thôn Tam Kỳ, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) bị cơ quan CSĐT khởi tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy hồi tháng 4 vừa qua. Trước đó, Ngân đã biến nhà ở của mình thành một cơ sở sản xuất, điều chế ma túy tổng hợp rất tinh vi. Thủ đoạn của đối tượng này là mua ma túy tổng hợp dạng viên, sau đó pha trộn các nguyên liệu khác như bột năng, bột nghệ, bột phẩm màu, thuốc kích dục… để điều chế ra ma túy và cung cấp cho các tụ điểm ăn chơi tại các tỉnh thành như Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên…

Trước đó, vào tháng 6-2017, tại TP.HCM, cơ quan công an đã phá chuyên án, bắt giữ 15 nghi can trong đường dây sản xuất ma túy lớn nhất cả nước do Văn Kính Dương cầm đầu. Theo nhận định của cơ quan công an, trong thời gian tới, tội phạm sản xuất ma túy tổng hợp sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp với quy mô lớn hơn, nhất là trong giai đoạn hội nhập, công nghiệp hóa và xu thế phát triển của hóa dược như hiện nay…

Việc đấu tranh, triệt xóa loại tội phạm này đang đặt ra nhiều thách thức… bởi phương thức thủ đoạn của chúng luôn ẩn mình dưới danh nghĩa là cơ sở sản xuất hợp pháp. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Công an, tại nhiều địa phương hiện nay có đến 85-90% số người mới nghiện chỉ sử dụng các loại ma túy tổng hợp. Đây là nhiệm vụ lực lượng Công an mà còn đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của các ngành, đoàn thể và nhân dân.