Chân dung hung thủ sát hại lái xe taxi tại sân vận động Mỹ Đình

ANTD.VN - Với mục đích cướp tài sản lấy tiền chơi game, Nguyễn Cảnh An, 20 tuổi, trú tại Đô Lương, Nghệ An đã gây ra vụ sát hại lái xe taxi trước cổng sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Chỉ sau 5 ngày xảy ra vụ việc, đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Hòa Bình.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Cảnh An khai nhận, do không có tiền chơi điện tử và tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe taxi. Để thực hiện hành vi, ngày 29-1, An mang theo 1 con dao gọt hoa quả đến bến xe Mỹ Đình bắt xe taxi về Sân vận động Mỹ Đình với số tiền 50.000 đồng. Khi đến cổng số 2 sân vận động, An dùng dao khống chế lái xe. Bị lái xe kháng cự đối tượng đã dùng dao cắt cổ họng nạn nhân khiến nạn nhân tử vong. Do quá hoảng sợ, An không cướp được gì mà bỏ chạy. Trên đường đi, đối tượng trộm một chiếc xe đạp trốn lên Hòa Bình.  Tại đây, An bán chiếc xe đạp này được 53.000 đồng để tiếp tục chơi game.

Sau 5 ngày điều tra, Cục CSHS, Bộ Công an phối hợp với Phòng CSHS, CATP Hà Nội và CAQ Nam Từ Liêm đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng gây án. Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc điều tra, làm rõ vụ án này đã được nhận Bằng khen và phần thưởng của Bộ Công an và Ban chỉ đạo 138 UBND TP Hà Nội.