Chân dung các đối tượng trong đường dây mua bán thận trái phép

ANTD.VN - Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Phương, 29 tuổi, trú tại huyện Lạng Giang, Bắc Giang về tội "Mua bán chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người". Nhiều vụ mua, bán thận được Phương "đạo diễn" với thủ đoạn tinh vi, nhằm trốn tránh sự phát hiện, xử lý của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Qua công tác rà soát địa bàn, Phòng CSHS thấy nổi lên một ổ nhóm có nghi vấn hoạt động mua bán mô, bộ phận cơ thể người. Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc CATP Hà Nội, Phòng CSHS nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã làm rõ đây là đường dây môi giới bán thận, đường dây này có 4 đối tượng, do Trần Văn Phương cầm đầu.

Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 9-2018, Phương và đồng bọn đã thực hiện dược 3 vụ môi giới mua bán thận tại một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội. Với những lần môi giới mua bán thận thành công, Phương và đồng bọn hưởng lợi chênh lệch từ 40 đến 100 triệu đồng. Đây là hành vi vi phạm pháp luật và trái với quy định “hiến – tặng” mà pháp luật đã quy định.

Phương là đối tượng từng sang Campuchia bán thận, do đó nắm rõ quy trình xét nghiệm và hồ sơ để qua mặt lực lượng chức năng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Phương đã quy tụ nhiều đối tượng tham gia giúp sức tìm người bán và mua thận để giao dịch. Ngoài việc lên facebook để tìm kiếm người bán và mua thận, Phương thường lân la tại những cổng bệnh viện, khu vực chạy thận nhân tạo để nắm bắt nhu cầu, đối tượng cần mua và bán thận nhằm môi giới mua bán thận. 

Hiện Phòng CSHS - CATP Hà Nội đang khẩn trương củng cố tài liệu, xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.