Chấn chỉnh hiện tượng lấn chiếm hè để tập kết phế liệu dọc sông Sét

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh về hiện tượng một số hộ gia đình có hành vi tập kết phế liệu bên vỉa hè phố Trần Đại Nghĩa, dọc bờ sông Sét, Ban chỉ đạo 197 phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã lập tức vào cuộc.

“Ngay sau khi Ban chỉ đạo 197 phường tiếp nhận phản ánh về hiện tượng một số hộ gia đình có hành vi tập kết phế liệu bên vỉa hè phố Trần Đại Nghĩa, dọc bờ sông Sét, trực tiếp Thường trực BCĐ 197 đã dẫn đầu tổ công tác kiểm tra thực địa”, bà Lê Khánh Giang – Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ 197 phường Đồng Tâm trao đổi với PV ANTĐ.

Dọn dẹp môi trường, xử lý vi phạm TTĐT dọc sông Sét, phường Đồng Tâm (ảnh chụp ngày 16-5)

Dọn dẹp môi trường, xử lý vi phạm TTĐT dọc sông Sét, phường Đồng Tâm (ảnh chụp ngày 16-5)

Sông Sét và phố Trần Đại Nghĩa liên quan đến địa giới 2 quận – 4 phường: Đồng Tâm, Trương Định (Hai Bà Trưng) và Tương Mai, Giáp Bát (quận Hoàng Mai). Trục hè – sông này nhiều đoạn xa khu dân cư, hạ tầng chưa đồng bộ, nên công tác quản lý trật tự đô thị luôn là bài toán khiến các chính quyền cơ sở khá vất vả. Với phường Đồng Tâm, đồng chí Trưởng BCĐ 197 cho biết, cùng với việc đẩy mạnh tuần tra nhắc nhở, xử lý vi phạm mang tính chất “vãng lai”, lực lượng chức năng đã yêu cầu các hộ mặt hè – sông ký cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật về giữ gìn trật tự, văn minh đô thị. Cùng với đó, chính quyền cơ sở chú trọng phát huy vai trò người dân vừa giữ gìn văn minh, trật tự đô thị, và chủ động nắm bắt và phản ánh kịp thời đến cơ quan chức năng những vi phạm, tồn tại. “Quan điểm Thường trực BCĐ 197 phường đặt ra là luôn cầu thị, lắng nghe và nhanh chóng xác minh, xử lý ngay thông tin người dân phản ánh”, Chủ tịch Lê Khánh Giang nêu rõ.

Với tinh thần ấy, sau khi tiếp nhận phản ánh về hiện tượng một số hộ gia đình có hành vi tập kết phế liệu bên vỉa hè phố Trần Đại Nghĩa, dọc bờ sông Sét, Thường trực BCĐ 197 phường cùng tổ công tác đã đến hiện trường; ghi nhận thực trạng 2 hộ gia đình kinh doanh phế liệu đã “tranh thủ” lấn chiếm hè. Cùng với việc lập biên bản vi phạm, BCĐ 197 phường đã thông tin đến phòng chức năng quận, đề nghị phối hợp giải quyết dọn dẹp sạch sẽ môi trường toàn bộ khu vực này.

“Chúng tôi cũng đã thống nhất với phường Trương Định về cơ chế phối hợp quản lý, xử lý kịp thời vi phạm TTGT-ĐT các tuyến, địa bàn giáp ranh nói chung và phố Trần Đại Nghĩa – sông Sét nói riêng. Tinh thần là tuyệt đối không để xảy ra vi phạm, tồn tại kéo dài mà không được giải quyết; và, không đùn đẩy, né trách đối với những vi phạm xảy ra ở vị trí giữa hai phường”, đại diện lãnh đạo phường Đồng Tâm bày tỏ.