Cậu ruột dẫn dắt cháu vào đường dây bán dâm nghìn đô

ANTĐ - Cơ quan CSĐT công an TP.HCM mới đây đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KNSD cùng cấp đề nghị truy tố 5 bị can có liên quan đến đường dây mại dâm cao cấp quy tụ toàn người mẫu, diễn viên, ca sĩ... đã từng gây xôn xao dư luận. Liên quan đến đường dây mại dâm nghìn đô này điều khiến nhiều người bất ngờ là đối tượng cầm đầu đường dây đã không ngại ngần dẫn dắt cả cháu ruột của mình vào con đường kiếm tiền bất chính.

Cậu ruột dẫn dắt cháu vào đường dây bán dâm nghìn đô ảnh 1Đạo diễn kiêm tú ông Lê Bảo Lộc

Tú ông kiêm đạo diễn 

5 bị can bị đề nghị truy tố về tội danh “môi giới mại dâm” gồm: Lê Bảo Lộc (SN 1975, ở Hậu Giang, là đạo diễn, đồng thời điều hành công ty đào tạo người mẫu G.K, trụ sở ở quận 8) và 4 người còn lại là các diễn viên, người mẫu tự do gồm: N.T.H.Y (SN 1990, ở tỉnh Tiền Giang, nghệ danh C.H.Y), L.T.D.H (SN 1992, ở tỉnh Khánh Hòa), Đ.T.A.Đ (SN 1991, ở tỉnh Kiên Giang) và L.T.B.T (SN 1989, ở tỉnh Hậu Giang, là cháu ruột của Lộc). Trong đó Lộc được xác định là bị can cầm đầu đường dây mại dâm cao cấp nói trên.

Trước đó, qua quá trình trinh sát, đội Phòng ngừa tệ nạn mại dâm - cờ bạc thuộc phòng CSĐT tội phạm về TTXH, công an TP.HCM phát hiện tại TP.HCM có một đường dây mại dâm cao cấp với các chân dài bán dâm đều là những người mẫu, diễn viên, ca sĩ... và thậm chí có sinh viên của một số trường đại học, cao đẳng về lĩnh vực nghệ thuật, với giá cả đi khách là 1.000 USD/lượt. Sau quá trình điều tra, theo dõi, khoảng 17h30 chiều 7-4 các trinh sát bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính đột xuất 2 khách sạn tại trung tâm quận 1 và 1 khách sạn tại khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh. Tại những nơi này, cơ quan công an bắt quả tang 6 cặp nam - nữ đang thực hiện hành vi mua - bán dâm. Những cô gái trực tiếp bán dâm có người là người mẫu, diễn viên, ca sĩ... có người là sinh viên và người mua dâm đa số là đại gia từ tỉnh khác đến TP.HCM.

Những người bị bắt quả tang khai báo mỗi lần bán dâm với giá 1.000 USD/ thông qua sự môi giới của các các diễn viên, người mẫu, ca sĩ là H.Y, B.T, D.H... Đáng nói những tú bà này cũng trực tiếp đi khách để kiếm thêm. Từ khai báo của các đối tượng và từ công tác trinh sát, ban chuyên án đã mở rộng điều tra, truy xét bắt giữ đối tượng Lê Bảo Lộc là kẻ cầm đầu đường dây mại dâm cao cấp này. Lộc lúc đó là đạo diễn sân khấu và chuyên gia đào tạo người mẫu tại công ty người mẫu G.K tại quận 8. Qua đấu tranh, các đối tượng bị bắt đã khai báo thành khẩn và đến nay công an đã làm rõ những tình tiết xung quanh vụ án về đường dây mại dâm cao cấp nói trên.

Theo lời Lộc khai báo, từ năm 2013 Lộc đã môi giới cho ca sĩ H.Y và B.T (là cháu ruột của Lộc) đi bán dâm với giá 1.000 USD/lượt; trong đó Lộc lấy tiền công môi giới là 200 USD/lượt. Thấy công việc môi giới mại dâm nhẹ nhàng và có thu nhập cao nên Lộc đã thiết lập đường dây của riêng mình.

Do đặc điểm nghề nghiệp tiếp xúc với người mẫu, diễn viên, ca sĩ và những sinh viên có ý định dấn thân vào nghệ thuật nên Lộc đã gạ những cô gái này đi bán dâm để kiếm thêm. Cũng vì nghề nghiệp mà Lộc có điều kiện tiếp xúc với nhiều đại gia nên Lộc đã thẳng thắn trao đổi với họ về việc bỏ tiền vui vẻ với các chân dài nổi tiếng. Khi khách có nhu cầu, gọi điện cho Lộc thì lập tức tú ông này cho số điện thoại của chân dài để hai bên trực tiếp trao đổi, thương lượng với nhau.

Lộc khai, giá cả mức trung bình của mỗi lần đi khách là từ 700 - 1.000 USD/lượt, tùy theo mức độ nổi tiếng của các chân dài là người mẫu, ca sĩ, diễn viên... Riêng các chân dài như: B.T, H.Y, D.H thời gian đầu là gái bán dâm dưới sự quản lý của Lộc. Tuy nhiên trong quá trình đi khách đã bắt mối làm quen với các đại gia. Những chân dài này dần dần qua mặt Lộc, trở thành những tú bà chuyên nghiệp. Đáng nói các tú bà này tuy nhỏ tuổi, mới hoạt động nhưng khá lõi đời. Giá đi khách quy định là 1.000 USD/lượt nhưng những chân dài trực tiếp bán dâm chỉ được hưởng 300 USD, số còn lại được các tú bà chia nhau. Ngoài ra vì hám lợi, các tú bà này cũng trực tiếp đi khách để kiếm thêm.

Sự trượt dài sau ánh hào quang

Lê Bảo Lộc thực tế không xa lạ gì trong giới nghệ thuật ở TP.HCM và cả nước nói chung. Lộc quê Hậu Giang, gia đình có hoàn cảnh tương đối khó khăn. Giai đoạn từ năm 1991 - 1995 Lộc đã học và tốt nghiệp khóa diễn viên cải lương, hệ trung cấp của trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM và sau đó trải qua một khóa đạo diễn sân khấu. Trước thời điểm bị bắt khoảng hơn 1 năm, Lộc đã cùng một chuyên gia trang điểm danh tiếng sáng lập, điều hành một công ty người mẫu có tên G.K, trong đó Lộc giữ vai trò chính trong việc đào tạo, dìu dắt học viên. Thấy nhiều cô gái mới lớn bị xoáy theo ma lực nổi tiếng, muốn trở thành người mẫu, diễn viên, ca sĩ... nhưng xuất phát điểm chẳng có gì, về tài năng lẫn tài chính, Lộc đã gạ họ đi khách. Và một trong những chân dài đầu tiên đi khách qua tay Lộc chính là B.T, cháu gái gọi Lộc bằng cậu ruột. Lần lượt sau đó là ca sĩ H.Y, người mẫu D.H.

B.T nhanh chóng bước theo con đường của cậu ruột vì lóa mắt trước đồng tiền. Vì không phải là người có nhan sắc nên cho đến nay B.T vẫn làm nghề tiếp thị. Tuy nhiên đây chỉ là nghề phụ, nguồn thu nhập của B.T vẫn đến từ hoạt động môi giới mại dâm cao cấp và trực tiếp đi khách với mác người mẫu tự do, dù B.T chưa hề đi trên sàn diễn lần nào. Lõi đời hơn trong kinh nghiệm tú bà phải kể đến là người mẫu - ca sĩ H.Y.

Gia đình Y ở Tiền Giang thuộc loại khó khăn khi cha mẹ đều làm thuê làm mướn. Nhờ có chút nhan sắc nên sau khi tốt nghiệp phổ thông, Y lên TP.HCM theo học trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM rồi sau đó là đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Ra trường, Y trở thành ca sĩ, người mẫu tự do. Vết trượt dài của Y là từ khi gặp Lộc vào cuối năm 2013. Y trở thành gái bán dâm hạng sang và sau vài lần đi khách thì trở thành tú bà.

Trước thời điểm Y bị bắt cùng với đường dây của mình, Y đã có và đã dự tính đi đến hôn nhân với bạn trai. Giai đoạn đầu khi Y bị bắt do phải giữ bí mật để phục vụ công tác điều tra, bạn trai Y đã tìm kiếm khắp nơi, thậm trí trình báo công an về việc Y mất tích bí ẩn. Tuy nhiên, đến khi biết sự thật, anh này đã bị sốc. Với trường hợp D.H, sau khi tốt nghiệp phổ thông, H từ Khánh Hòa vào TP.HCM theo học trường trung cấp dươc. Nhờ có chút nhan sắc, H lân la làm quen với sàn diễn và được gắn mác người mẫu tự do. Khi tham gia vào đường dây mại dâm của Lộc, nhờ có mác này mà mà giá đi khách của H cao chót vót, 1.000 USD/lượt. 

Trong số bị 5 bị can bị đề nghị bị truy tố, chỉ duy nhất có trường hợp Đ.T.A.Đ hiện là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn TP.HCM. Đ vốn có mối quan hệ với người mẫu D.H. Ban đầu do khách làng chơi quen biết nên gọi D.H kiếm 2 chân dài để mua vui. H đã chủ động ra giá là 1.000 USD/người/lượt và người khách đồng ý. Sau đó D.H gọi điện cho Đ rủ đi khách, nhưng đã hạ giá xuống còn 500 USD. Đ nói với D.H là đã có bạn trai rồi nên không đi khách nữa nhưng Đ sẽ gọi điện cho... đứa em gái 23 tuổi để đi cùng D.H. Lần này Đ gọi cho... em gái lại hạ giá xuống còn 300 USD, để lấy tiền công 200 USD và từ phi vụ gọi điện thoại môi giới mại dâm này mà Đ dính vào vòng lao lý.

Đến nay vụ án đã khép lại với việc 5 bị can bị đề nghị truy tố và sẽ bị đưa ra xét xử trong thời gian tới. Theo các trinh sát tham gia ban chuyên án, đường dây mại dâm cao cấp nói trên có rất nhiều chân dài là người mẫu, diễn viên, ca sĩ và sinh viên tham gia. Họ bị những tú ông, tú bà như: Lộc, H.Y, B.T bóc lột... qua những lần đi khách; mà cụ thể giá đi khách là 1.000 USD/lượt nhưng các cô gái này có khi chỉ nhận được 250 - 300 USD/lượt. Tất cả họ bị trượt dài vì sự hào quang của ánh đèn sân khấu nhưng suy cho cùng, chỉ vì... đồng tiền.