Câu chuyện ý thức giao thông nhìn từ làn đường khẩn cấp

ANTD.VN - Các cao tốc tại Việt Nam đều có một làn đường riêng bên phải, kẻ vạch liền được gọi là làn đường khẩn cấp. Làn đường này có vai trò rất quan trọng giành cho các phương tiện khi lưu thông nếu như gặp các sự cố bất ngờ thì có thể dừng đỗ để xử lý các sự cố đó. Đồng thời còn dành để các loại xe ưu tiên như cứu hỏa, cứu thương… tiếp cận hiện trường khi mà xảy ra sự cố. Thế nhưng tại một số tuyến cao tốc, đường vành đai trên cao thì  làn đường này thường xuyên bị các phương tiện khác chiếm dụng để lưu thông.

Thế nhưng thực tế là… Không cần quan tâm đến các phương tiện khác…Cứ chỗ nào vắng thì lại điền vào chỗ trống… Rất vội vã tài xế xe khách này đang thể hiện kỹ năng thoát khỏi ùn tắc cũng mình cũng bằng cách đi vào làn đường khẩn cấp… Và đây dường như cũng là thói quen của rất nhiều lái xe khi lưu thông trên tuyến vành đai 3, TP Hà Nội…

Khi vi phạm ai cũng có những lý do riêng để biện minh cho hành động của mình…Nhưng điều đó cũng đang cho thấy thái độ của không ít tài xế khi tham gia giao thông còn chưa cao. Họ chưa nhận thức hoặc cố tình lãng quên đi vai trò quan trọng của làn đường khẩn cấp và cứ vô tư đi ngày cả khi các làn đường còn lại không bị ùn tắc…

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng vi phạm trên. Nhưng cũng có lẽ người vi phạm có lẽ cũng không cảm thấy mình đang vô tình làm tình hình giao thông trở nên lộn xộn, xấu xí hơn…Thậm chí chính những hành vi như thế này lại đang khiến tình trạng ùn tắc giao thông trở nên nghiêm trọng hơn…Và nguy hiểm hơn nữa đó là những tiềm ẩn liên quan đến tai nạn giao thông….

Có lẽ nhiều tài xế cũng không rõ mức phạt của hành vi đi vào làn đường khẩn cấp…Xin được thông tin thêm nếu vi phạm sẽ bị phạt hành chính từ 4-6 triệu đồng, tước GPLX từ 1 -3 tháng….Rõ ràng đây là mức phạt không hề nhẹ nhưng vi phạm vẫn cứ diễn ra…