Theo tờ Hindustan Times, Bộ Quốc phòng Ấn Độ lần đầu tiên phóng thử thành công tên lửa hành trình siêu âm BrahMos từ tiêm kích Su-30MKI vào hôm 22-11.
“Tên lửa BrahMos đã được "thả" từ tiêm kích Su-30MKI trước khi tự bật động cơ và phóng thẳng về mục tiêu giả định ở vịnh Bengal”, Bộ Quốc phòng Ấn Độ ra thông cáo cho hay.
Ấn Độ đồng thời khẳng định rằng, cuộc thử nghiệm này hoàn tất khả năng triển khai tên lửa hành trình của quân đội nước này khi có thể phóng từ trên bộ, trên biển và trên không.
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman đã chúc mừng Tổ chức Nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) và công ty liên doanh BrahMos sau khi bài thử nghiệm thành công.
Không quân Ấn Độ đã biến đổi 2 chiếc Su-30MKI để dùng cho việc phóng các tên lửa hành trình BrahMos.
Ấn Độ hiện đang có kế hoạch trang bị tên lửa hành trình BrahMos cho ít nhất 3 phi đội Su-30MKI, gồm tổng cộng 48 chiếc.
BrahMos là dự án liên doanh giữa Ấn Độ và Nga, được đặt theo tên gọi của 2 dòng sông Brahmaputra và Moskva ở hai nước.
Đây là loại tên lửa hành trình siêu thanh nhanh nhất thế giới theo phân loại hiện tại, có thể đạt vận tốc Mach 3.0, tức nhanh gấp 3 lần tốc độ âm thanh.
Tên lửa có tầm bắn 290 km và nặng 2,5 tấn, là loại vũ khí nặng nhất mà Su-30MKI từng mang theo.
Do khối lượng tương đối nặng của tên lửa, một chiếc Su-30 chỉ có thể mang theo duy nhất 1 quả BrahMos trong mỗi lần thực thi nhiệm vụ. Đối với các lực lượng vũ trang, việc sẵn có nhiều tên lửa như BrahMos, sức mạnh hỏa lực của họ sẽ được bổ sung đáng kể.
Một máy bay Su-30 được trang tên lửa BrahMos có thể bay 1.500 km hướng tới mục tiêu đối phương trên biển.
Sử dụng chế độ xác định mục tiêu đặc biệt của radar, Su-30 có thể khóa tàu chiến đối phương rồi phóng tên lửa BrahMos từ những khoảng cách rất xa trước khi nó có thể bị hệ thống phòng thủ tên lửa hạm đối không của tàu chiến đối phương đáp trả.
BrahMos có tốc độ rất cao nên khó bị đánh chặn bởi các tên lửa hạm đối không hiện đang được triển khai trên các tàu chiến hàng đầu thế giới.
Tích hợp thành công BrahMos lên chiến đấu cơ đã giúp Ấn Độ kiện toàn khả năng chiến đấu linh hoạt của loại tên lửa cực nguy hiểm này khi nó có thể triển khai cả trên tàu chiến lẫn các hệ thống tự hành trên mặt đất.
Thời điểm hiện tại, BrahMos được coi là tên lửa diệt hạm đáng sợ nhất hành tinh. Tốc độ cực cao, tầm bay xa, khả năng công phá lớn, chỉ cần một quả BrahMos cũng đủ sức ''chẻ đôi'' tàu chiến 5.000 tấn.
Tên lửa có chiều dài 8,4m, đường kính thân 0,6m, tầm bắn 300km - 400km, trọng lượng phóng 3 tấn, đầu đạn nặng 300kg
Hiện Ấn Độ đang có tham vọng phát triển phiên bản BrahMos -M với trọng lượng chỉ 1,5 tấn để trang bị trên các máy bay chiến đấu. Trọng lượng nhẹ của phiên bản mới sẽ giúp chiến đấu cơ mang được số lượng tên lửa nhiều hơn.
Điểm ưu việt nhất của BrahMos được phóng theo cơ chế bắn - quên, tức là sau khi phóng đi không cần thêm bất kỳ một điều khiển nào khác, nó tự động nhận tín hiệu định vị từ vệ tinh rồi tự vận động đến mục tiêu.
Trên đường bay nó còn có khả năng biến tốc và đổi hướng 2 lần để tránh sự phát hiện của radar phòng thủ tên lửa đối phương.
BrahMos có thể tiếp nhận 2 kênh điều khiển của 2 loại vệ tinh khác nhau, vừa bay theo điều khiển của tín hiệu GPS của vệ tinh Mỹ, vừa có thể hành trình theo sự dẫn đường của hệ thống thông tin vệ tinh GLONASS của Nga. Trong bối cảnh căng thẳng ngầm giữa Trung Quốc và Ấn Độ, bộ đôi sát thủ Su-30MKI và BrahMos sẽ buộc Bắc Kinh dè chừng.