[CẬP NHẬT] Chào đón Tổng thống Donald Trump đến Hà Nội dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

ANTD.VN - Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 diễn ra tại Hà Nội vào ngày 27 và 28-2. Sáng 26-2, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tới Hà Nội. Khoảng 21h05 phút cùng ngày, chuyên cơ Không lực Một sẽ đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Tổng thống Mỹ Donald Trump được "quái thú" bọc thép đưa từ Nội Bài về khách sạn tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, ngay sau đó.

Đoàn xe của Tổng thống Mỹ đang gần về tới khách sạn Marriott. Clip: Cấn Linh-Yên Hưng

Người dân hân hoan chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đoàn xe Tổng thống Mỹ có hàng chục chiếc xe trong đó có nhiều chiếc hàng khủng. Ảnh: Yên Hưng

Đoàn xe Tổng thống Donald Trump đi qua đường Trần Duy Hưng. Ảnh: Cấn Linh

Lực lượng CSCĐ CATP Hà Nội tuần tra khu vực khách sạn Marriott, nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang di chuyển tới. Ảnh: Yên Hưng

"Quái thú" bọc thép đang đưa Tổng thống Mỹ Donald Trump từ Nội Bài về khách sạn Marriott. Ảnh: VNE

Các hãng thông tấn túc trực tại chân cầu Nhật Tân phía đường Võ Chí Công, ngay trước thời điểm . Chỉ còn ít phút nữa phái đoàn Tổng thống Trump sẽ đi ngang qua. Ảnh: Thiên Thổ

Người dân chờ đón Tổng thống Mỹ, các tuyến đường đều đã tạm dừng lưu thông. Ảnh: Yên Hưng

Đoàn Tổng thống Mỹ đang được dẫn về khách sạn Marriott trong phương án an ninh đảm bảo an toàn nhất. Ảnh: Hoàng Phong

Chiếc chuyên cơ còn mang theo nhiều vật dụng đặc biệt, trong đó có chiếc vali hạt nhân...

Tổng thống Trump vẫy chào, trước khi vào chiếc siêu xe rời Nội Bài về khách sạn Marriott

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đón Tổng thống Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump bước xuống cầu thang máy bay

 Tổng thống Mỹ Donald Trump bước ra khỏi chiếc Không lực Một.

Cận cảnh chiếc Không lực Một của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump xuống máy bay, lên "quái thú" bọc thép di chuyển về Hà Nội. Clip: Trung Hiếu

Cận cảnh chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Ảnh: Trung Hiếu

Nghi thức đón Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Trung Hiếu

Chiếc "quái thú" bọc thép đã chờ sẵn để đưa Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Nội Bài. Ảnh: Trung Hiếu

Đội nghi lễ đã vào vị trí... Ảnh: Trung Hiếu

Các thiếu nữ Hà thành cầm hoa chờ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Trung Hiếu

21h15, các lối đường nhập làn Võ Chí Công đã chặn hoàn toàn, phục vụ phái đoàn Mỹ từ sân bay về khách sạn Marriott. Ảnh: Đức Tuấn

Chiếc Không lực Một chở Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Clip: Trung Hiếu

Chiếc không lực Một của Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Ảnh: Hoàng Phong

Các lực lượng đều đã sẵn sàng

Tại đường Trần Duy Hưng, nhiều người dân Hà Nội đã chờ sẵn để đón Tổng thống Mỹ Doanald Trump. Ảnh: Cấn Linh

21h00, Không lực Một của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tới.

Mật vụ Mỹ và an ninh Việt Nam thống nhất lại phương án đưa các phương tiện vào vi trí đón Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Hoàng Phong

20h50, lực lượng CSGT yêu cầu các phương tiện dừng đỗ di chuyển và lực lượng CATP chốt trực làm nhiệm vụ tại khu vực đường Miếu Đầm, gần khách sạn Marriott. Ảnh: Yên Hưng

Các lực lượng Công an TP Hà Nội túc trực làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn gần khách sạn Marriott, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Yên Hưng

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết, lịch hạ cánh của Air Force One dự kiến là 21h15, theo VNE. 

Sân bay sẽ dành riêng đường băng cho chuyên cơ của Tổng thống Mỹ trong 10 phút theo yêu cầu của phía Mỹ, thay vì 5 phút như quy định. Sau khi hạ cánh, chuyên cơ lăn bánh vào nhà VIP A, có xe của Mỹ bảo vệ phía sau. 

Việc điều hành không lưu cho tàu bay do phía Việt Nam đảm nhiệm song vẫn có hai mật vụ Mỹ lên đài quan sát phối hợp. 

Mật vụ Mỹ trao đổi trước giờ Không lực Một của Tổng thống Mỹ đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Trung Hiếu

Mọi công tác chuẩn bị đón Tổng thống Donald Trump đã sẵn sàng. Ảnh: Trung Hiếu

Ngài Steve tặng lại phóng viên Báo An ninh Thủ đô Huy hiệu của lực lượng mật vụ Mỹ và vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ bền vững tin cậy của hai quốc gia

Pv Báo An ninh Thủ đô tặng mật vụ Mỹ tờ báo Tết Kỷ Hợi 2019! Ngài mật vụ Mỹ là Steve cho biết từng phục vụ Tổng thống Obama đến thăm Việt Nam và giờ là Tổng thống Donald Trump; rất vui mừng xúc động trước món quà của Pv báo ANTĐ và tin tưởng, hy vọng hai quốc gia ngày càng gắn kết chặt chẽ.

Xe thang đã sẵn sàng để ráp với Không lực Một sau khi hạ cánh để Tổng thống Donald Trump bước xuống. Ảnh: VNE

Mật vụ Mỹ lấy thêm phương tiện phục vụ tác nghiệp. Ảnh: VNE

Đoàn xe nổ máy chờ sẵn ở khu vực tập kết trước khi vào vị trí đỗ đón dẫn Tổng thống Mỹ ở sân bay. Ảnh: Hoàng Phong

Công an TP Hà Nội thông báo, từ 19h đến 22h ngày 26-2, cấm ôtô chở khách, hàng hóa và hạn chế đối với xe ôtô, môtô cá nhân hoạt động trên các tuyến đường: Võ Nguyên Giáp, Võ Chí Công, vành đai II trên cao, Láng (đoạn từ ngã 4 Cầu Giấy - Láng đến đoạn Láng - Trần Duy Hưng), Trần Duy Hưng, đại Lộ Thăng Long, đường gom phải đại lộ Thăng Long (đoạn từ Trần Duy Hưng đến Lê Quang Đạo), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Phạm Hùng. Ảnh: VNE

Khu vực dành riêng cho phóng viên báo chí tác nghiệp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Trung Hiếu

Phóng viên báo chí tác nghiệp phải qua sự kiểm tra kỹ lưỡng của lực lượng an ninh Mỹ. Ảnh: Trung Hiếu

20h20, phóng viên báo chí được di chuyển ra khu vực tác nghiêp riêng. Ảnh: Trung Hiếu

Mật vụ Mỹ kiểm tra an ninh rất chặt chẽ, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Ảnh: Trung Hiếu

Mật vụ Mỹ trao đổi trong khoảng thời gian chờ đón đoàn Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt chân xuống sân bay Nội Bài. Ảnh: Trung Hiếu

Đoàn xe ở khu vực tập kết trước khi vào vị trí đỗ đón dẫn Tổng thống Mỹ Donald Trump ở sân bay Nội Bài. Ảnh: Hoàng Phong

Xe cứu thương được huy động cùng đoàn sẵn sàng làm nhiệm vụ. Ảnh: Hoàng Phong

20h15, sân bay quốc tế Nội Bài, mọi khâu chuẩn bị đón Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoàn tất. Clip: Trung Hiếu

Những siêu xe quen thuộc trong đoàn bảo vệ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Trung Hiếu

Một chú chó nghiệp vụ K9 của Mỹ ngồi chờ làm nhiệm vụ. Ảnh: Trung Hiếu

Không khí tại khu vực nhà ga T2 Nội Bài, nơi chiếc Không lực Một của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ hạ cánh đang diễn ra nhiều hoạt động chuẩn bị. Ảnh: Trung Hiếu

Đoàn xe phục vụ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump vào vị trí sẵn sàng. Ảnh: Trung Hiếu

Hai chiếc 'quái thú' bọc thép trên đường từ khách sạn Marriott đi sân bay quốc tế Nội Bài đón Tổng thống Donald Trump. Ảnh: VNE

Rất nhiều mật vụ Mỹ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh chuẩn bị đón Tổng thống Donald Trum. Ảnh: Hoàng Phong

Các xe hộ tống đã vào vị trí, sẵn sàng đón Tổng thống Mỹ Donald Trump

Mật vụ Mỹ và an ninh Việt Nam tiếp tục kiểm tra an ninh đoàn xe trước khi vào vi trí đón Tổng thống Mỹ Donald Trump trong sân bay Nội Bài. Ảnh: Hoàng Phong

Xe CSGT dẫn đoàn cũng đã vào vị trí, sẵn sàng làm nhiệm vụ đưa Tổng thống Mỹ Donald Trump từ Nội Bài về khách sạn Marriott, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Hoàng Phong

Xe dẫn đoàn của CSGT CATP Hà Nội đã từ khách sạn Marriott lên tới Nội Bài, sẵn sàng cho việc đón Tổng thống Mỹ Donald Trump

Xe dẫn đoàn của CSGT CATP Hà Nội di chuyển từ khách sạn Marriott, Nam Từ Liêm, Hà Nội, lên sân bay quốc tế Nội Bài đón Tổng thống Mỹ Donald Trump. Clip: Hoàng Phong

Không chỉ tập trung đảm bảo công tác an ninh an toàn tại khu vực sân bay Nội Bài, lực lượng công an còn giúp hướng dẫn khách du lịch đi đúng khu vực của mình. Do nhiều khu vực tại sân bay Nội Bài bị phong tỏa, khách du lịch phải đi theo hướng dẫn. Ảnh: Tâm An

Mật vụ Mỹ sử dụng chó nghiệp vụ K9 để kiểm soát an ninh, kể cả với các xe dẫn đoàn. Clip: Hoàng Phong

19h15, đông đảo phóng viên báo chí đã có mặt tại Nội Bài để có thể ghi lại những hình ảnh đầu tiên của Tống thống Mỹ Donald Trump khi ông đặt chân đến Hà Nội. Ảnh: Tâm An

Lực lượng an ninh sân bay liên tục tuần tra, nhằm đảm bảo không để xảy ra những tình huống bị động, bất ngờ. Ảnh: Tâm An

Các lực lượng được phân chia thành nhiều tổ công tác, tham gia tuần tra, kiểm soát tại các khu vực ra vào của sân bay với tinh thần tập trung cao độ. Ảnh: Tâm An

Lực lượng CSGT chuẩn bị sẵn sàng đón Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Hoàng Phong

An ninh tại khách sạn và xung quanh khách sạn Marriott được thắt chặt tối đa. Ảnh: Hoàng Phong

Mật vụ Mỹ sử dụng chó nghiệp vụ K9 để kiểm soát an ninh tại gần khách sạn Marriott, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Hoàng Phong

18h30, lực lượng mật vụ Mỹ phối hợp chặt chẽ với an ninh Việt Nam trong việc kiểm tra an ninh. Ảnh: Hoàng Phong

18h25, lực lượng CSGT dẫn đoàn, CATP Hà Nội chuẩn bị xuất phát từ khách sạn Marriott đi sân bay Nội Bài đón Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Hoàng Phong

An ninh được thắt chặt bên trong và bên ngoài sân bay Nội Bài trước giờ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Tâm An

18h, mật vụ Mỹ sử dụng chó nghiệp vụ đảm bảo an ninh an toàn tại khu vực sân bay Nội Bài cùng với lực lượng an ninh Việt Nam. Ảnh: Tâm An

Theo lịch trình dự kiến, Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Nội Bài vào 8 giờ 30 phút tối nay (26/2). Đoàn tháp tùng Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều và các hoạt động tại Việt Nam lên tới 250 người, gồm quan chức chính phủ và doanh nghiệp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ Không lực Một tại căn cứ không quân Andrews ở ngoại ô Thủ đô Washington D.C vào khoảng 13h ngày 25-2 (1h sáng 26-2 giờ Việt Nam)

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ Không lực Một tại căn cứ không quân Andrews để đến Việt Nam dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2, sáng 26-2, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tới Việt Nam

Cùng thời điểm Ngoại trưởng Mỹ đến Hà Nội, đoàn tàu bọc thép đặc biệt đã đưa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đến Việt Nam tại ga Đồng Đăng (Lạng Sơn)

Ngay sau nghi lễ đón, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã lên chiếc siêu xe bọc thép, di chuyển về Hà Nội

Đoàn của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tới khách sạn Melia 

Tại cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 2 diễn ra trong hai ngày 27 và 28-2 ở Hà Nội (Việt Nam), phía Triều Tiên vẫn khẳng định lập trường là xây dựng mối quan hệ mới giữa 2 nước, thiết lập cơ chế hoà bình lâu dài, vững chắc trên bán đảo Triều Tiên và tiến tới phi hạt nhân hoá hoàn toàn

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donal Trump đã có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên vào tháng 8-2018 tại Singapore