Cấp cứu hai trường hợp bị ong đốt hàng trăm nốt chi chít khắp cơ thể

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một cụ bà 90 tuổi bị ong đốt hơn 130 nốt, một người đàn ông 60 tuổi bị ong đốt hơn 300 nốt, cả hai đều vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch…
Một bệnh nhân bị ong đốt được cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai

Một bệnh nhân bị ong đốt được cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai

Thông tin từ Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai cho biết, cơ sở này vừa tiếp nhận điều trị hai bệnh nhận bị ong đốt hàng trăm nốt, tình trạng khá nặng nề.

Trong đó, một cụ bà 90 tuổi, bị ong đốt gần 130 nốt, nhập viện trong tình trạng bị tổn thương đa cơ quan, rối loạn đông máu. Các bác sĩ đã phải truyền huyết tương và lọc máu liên tục cho bệnh nhân. May mắn, tới thời điểm hiện tại, cụ bà này đã ổn định sức khỏe, qua cơn nguy kịch.

Trường hợp còn lại là nam bệnh nhân hơn 60 tuổi bị ong đốt tới hơn 300 nốt. May mắn là do được nhập viện sớm, điều trị kịp thời nên bệnh nhân hiện đã hồi phục sức khỏe.

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm chống độc - Bệnh viện Bạch Mai, thời điểm chuyển mùa, ong sinh sôi nhiều nên số lượng ca nhập viện do bị ong đốt thường gia tăng.

Khi bị ong đốt, người dân cần rửa sạch các vết đốt bằng xà phòng hoặc dung dịch sát trùng; đắp khăn lạnh hay túi chườm nước đá lên vùng sưng nề khoảng 15-20 phút và đến cơ sở y tế sớm để điều trị kịp thời.