Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, trong 10 ngày triển khai nhiệm vụ kết quả đã đạt được đã gấp 3 tháng trước đó
Ghi nhận tại Phòng Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội, CATP Hà Nội các chiến sĩ đang nỗ lực từng ngày, từng giờ trên hành trình số hóa dữ liệu quốc gia về dân cư
Không chỉ cấp CCCD cho số công dân thường trú, tạm trú ở Hà Nội, CATP Hà Nội tiếp tục cấp CCCD gắn chíp cho những người dân ở các tỉnh khác hiện đang cư trú trên địa bàn
Có thể nói việc “tìm dân”, tìm những công dân ở các tỉnh, thành phố trên cả nước đến Hà Nội cư trú để cấp CCCD không phải là việc dễ dàng
Những biến động về dân cư đã trở thành “rào cản”, buộc lực lượng công an phải hết sức khẩn trương, đồng thời có những giải pháp thích ứng linh hoạt, phù hợp với từng vấn đề cụ thể
Ngoài những nỗ lực của lực lượng công an thì các cấp chính quyền cũng tìm cách khơi thông “điểm nghẽn” làm chậm tiến độ của Đề án 06. Cụ thể là việc nâng cấp cơ sở hạ tầng tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến cho người dân chưa đáp ứng được yêu cầu
Những tồn tại, hạn chế này không chỉ riêng ở Hà Nội mà còn là câu chuyện chung của hầu hết các tỉnh, thành phố, bộ, ngành…
Mới đây, UBND TP Hà Nội đã toàn bộ cán bộ, người lao động ở các cơ quan hành chính kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNelD trong tháng 5 năm 2023
Sau khi tự đăng ký thông qua ứng dụng VNelD (tài khoản định danh mức 1), công dân phải đến cơ quan Công an để làm thủ tục kích hoạt định danh mức 2. Khi kích hoạt thành công và đăng nhập sử dụng ứng dụng VNeID mới được tính là cấp tài khoản định danh điện tử thành công
Yêu cầu đặt ra từ nay đến ngày 30-6-2023, các đơn vị phải huy động tối đa mọi nguồn lực, phân công rõ trách nhiệm, đúng quy định của pháp luật để hoàn thành nhiệm vụ
Với phương châm “Hà Nội vì cả nước”, CATP Hà Nội đang bước vào những ngày cao điểm “phủ sóng” CCCD gắn chíp, tạo lập tài khoản định danh điện tử, để “không có ai bị bỏ lại phía sau”