Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Hà Nội tấn công mạnh tội phạm cờ bạc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, làm tan cửa , nát nhà bao gia đình, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.
Nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để hoạt động tổ chức đánh bạc qua mạng internet, bị Cảnh sát hình sự đặc nhiệm triệt phá

Nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để hoạt động tổ chức đánh bạc qua mạng internet, bị Cảnh sát hình sự đặc nhiệm triệt phá

Những năm gần đây, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tệ nạn cờ bạc được Ban Giám đốc CATP Hà Nội đặc biệt quan tâm, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ CATP, chủ công là Phòng Cảnh sát hình sự chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố tấn công mạnh loại tội phạm này.

Đánh trúng nhiều ‘ổ bạc’ tinh vi

Với chức năng nhiệm vụ chuyên đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, hoạt động trên địa bàn thành phố, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 4), Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã lập nhiều kế hoạch trinh sát, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP và Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố tập trung phát hiện, đấu tranh triệt phá thành công nhiều ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc tinh vi, dưới nhiều hình thức…

Trung tá Lý Hoài Nam, Đội trưởng Đội 4 cho biết: “Tội phạm cờ bạc hiện nay hoạt động rất tinh vi, lợi dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc và đánh bạc gây không ít khó khăn cho lực lượng Công an trong quá trình phát hiện, điều tra triệt phá. Tuy nhiên, ‘vỏ quýt dày có móng tay nhọn’, các trinh sát hình sự đặc nhiệm đã kiên trì theo dõi, phối hợp chặt chẽ với Công an các cấp cơ sở và các phòng nghiệp vụ của CATP tìm hiểu quy luật hoạt động của các ổ nhóm tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lập kế hoạch triệt phá thành công”.

Chuyên án triệt phá ổ nhóm tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc có số tiền giao dịch lên đến gần 1.200 tỷ đồng, vừa được Đội 4 phối hợp với các đơn vị CATP triệt phá, thể hiện sự quyết tâm phá án cao độ của lực lượng Công an Hà Nội.

Cầm đầu ổ nhóm này là Trịnh Thị Phương (SN 1969, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2019, Phương nhận ghi lô đề của nhiều người với số lượng tiền đánh bạc rất lớn. Khi giao dịch với người chơi, nhóm của Phương đều sử dụng sim ‘rác’, hoặc thông qua ứng dụng trên điện thoại. Người chơi có thể thanh toán tiền mặt trực tiếp, hoặc nộp tiền qua tài khoản ngân hàng. Có những hôm, số tiền ghi lô đề của các ‘chân rết’ chuyển cho Phương lên đến gần 2,2 tỷ đồng. Tổng cộng từ năm 2019 đến nay, số tiền lô đề Phương nhận về trị giá khoảng 1.200 tỷ đồng…

Theo các trinh sát Đội 4, để đánh sập đường dây cờ bạc này, lực lượng Công an đã mất nhiều thời gian đeo bám từng ‘chân rết’ của Phương, để thu thập bằng chứng phá án.

Cũng tại thời điểm phát hiện, khám phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc nêu trên, qua quá trình trinh sát trên không gian mạng và tích cực thu thập chứng cứ từ những nguồn thông tin do nhân dân cung cấp, Đội 4 phối hợp với các đơn vị chức năng CATP đã phát hiện, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 12 đối tượng về hành vi ‘Tổ chức đánh bạc’ và đang tiếp tục củng cố tài liệu, hồ sơ xử lý các đối tượng tham gia đánh bạc...

Quá trình điều tra, được biết ổ nhóm tội phạm này đã thiết lập các trò chơi game, sát phạt nhau dưới hình thức trò chơi điện tử trên mạng internet, với tổng số tiền đánh bạc vào thời điểm bắt giữ lên tới gần 50 tỷ đồng.

Một ổ nhóm sử dụng công nghệ cao tổ chức đánh bạc rất tinh vi, vừa bị Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Hà Nội phát hiện, đấu tranh triệt phá

Một ổ nhóm sử dụng công nghệ cao tổ chức đánh bạc rất tinh vi, vừa bị Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Hà Nội phát hiện, đấu tranh triệt phá

Nâng cao cảnh giác

Trao đổi với chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự, phóng viên ANTĐ được biết hoạt động của tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc hiện nay rất tinh vi, diễn biến phức tạp. Đối tượng tổ chức đánh bạc đã sử dụng công nghệ cao, với nhiều người tham gia và số tiền trung chuyển qua những canh bạc cũng rất lớn, mức độ ‘phủ sóng’ rộng ra nhiều địa bàn trong cả nước.

“Nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh với tệ nạn cờ bạc, lực lượng Cảnh sát hình sự nói chung, Cảnh sát hình sự đặc nhiệm nói riêng luôn sát cánh cùng với các đơn vị Công an cơ sở áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thường xuyên rà soát, nắm tình hình, tăng cường quản lý cư trú và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhất là quản lý không gian mạng để kịp thời phát hiện, có ngay những kế hoạch, biện pháp đấu tranh quyết liệt với tội phạm, tệ nạn cờ bạc, từ đó phòng ngừa có hiệu quả các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, là hệ lụy do cờ bạc mà ra” - Trung tá Lý Hoài Nam chia sẻ.

Cũng theo Đội trưởng Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội, mặc dù lực lượng công an đã thường xuyên cảnh báo các thủ đoạn hoạt động tinh vi của tội phạm, tệ nạn cờ bạc, nhưng nhiều người vẫn mắc vào những trò đỏ - đen do các đối tượng tổ chức đánh bạc giăng ra.

Đây là một trong những nguyên nhân chính, điều kiện phát sinh các loại tội phạm khác như “tín dụng đen”, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích, cướp của giết người... gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội, sự bình yên của mọi nhà.

Do vậy, để chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp có hiệu quả với tội phạm, tệ nạn cờ bạc, các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố luôn triển khai có hiệu quả công tác phát hiện, đấu tranh làm rõ những ổ nhóm tổ chức đánh bạc; chủ động rà soát, nắm chắc tình hình và tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các cấp cơ sở thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi người dân, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công tác phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn cờ bạc...

“Khi có sự vào cuộc nhịp nhàng của Công an, với những cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cờ bạc, gắn với tuyên truyền nhiệm vụ, giải pháp công tác bảo đảm ANTT ở địa phương và mỗi người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, vận động người thân không tham gia đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, sẽ là ‘vũ khí’ sắc bén, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn cờ bạc, bảo đảm an ninh trật tự, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân” - Trung tá Lý Hoài Nam nhìn nhận.