Cảnh sát giao thông Hà Nội xử lý việc giả danh thương binh điều khiển xe ba, bốn bánh tự chế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội cho biết, song song với việc triển khai cao điểm của Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông, tăng cường lực lượng xử lý các vi phạm giao thông là nguyên nhân gây tai nạn nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đơn vị đã chỉ đạo các đội quyết liệt xử lý tình trạng mạo danh thương binh điều khiển xe ba bánh, bốn bánh tự chế.

Nhiều trường hợp giả danh thương binh điều khiển xe tự chế

Theo ghi nhận của phóng viên An ninh Thủ đô, tình trạng người điều khiển xe ba bánh, bốn bánh tự chế chở hàng cồng kềnh, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông chủ yếu rơi vào số giả danh thương binh. Những người này thậm chí vô tư vượt đèn đỏ khi vắng bóng lực lượng Cảnh sát giao thông phân luồng.

Tại tuyến đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông số 14 - Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội thông tin, đây là tuyến đường đi qua hai bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm, do vậy, các phương tiện chở hàng hóa lưu thông qua tuyến đường này phổ biến hơn.

Có nhiều trường hợp giả danh thương binh điều khiển xe ba, bốn bánh tự chế chở hàng cồng kềnh

Có nhiều trường hợp giả danh thương binh điều khiển xe ba, bốn bánh tự chế chở hàng cồng kềnh

“Người vi phạm có thể nhận chở thuê hàng hóa từ trong bến xe ra hoặc ngược lại. Hàng hóa chủ yếu là loại cồng kềnh, khi di chuyển trên đường gây ảnh hưởng đến tầm nhìn của các phương tiện khác, dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông” - Thiếu tá Phạm Đức Hoàng - Đội trưởng Đội CSGT số 14 cho biết.

Tiếp tục tìm hiểu, phóng viên An ninh Thủ đô ghi nhận địa bàn quận Cầu Giấy có nhiều trường đại học, nên nhiều sinh viên về đây thuê trọ. Tại khu vực các khu nhà trọ dễ nhận thấy những dòng quảng cáo nhận chuyển phòng trọ bằng xe ba bánh, hoặc bốn bánh tự chế.

Những chiếc xe ba, bốn bánh tự chế với kết cấu thô sơ không đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông

Những chiếc xe ba, bốn bánh tự chế với kết cấu thô sơ không đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông

Những chiếc xe này thường sẽ cố chất đầy đồ đạc lỉnh kỉnh nồi niêu, xoong chảo, giường tủ, chăn đệm… để giảm chi phí chuyên chở nhiều lần cho người thuê. Tuy nhiên, điều này vô hình trung đã gây mất toàn giao thông.

“Các phương tiện chở cồng kềnh, xe cao nên khi di chuyển sẽ che khuất tầm nhìn. Khi đi qua các ngã rẽ, nút giao thông trọng điểm có thể khiến các phương tiện đi ngược chiều va chạm với nhau do bị chắn bởi xe ba, bốn bánh chở hàng cồng kềnh phía trước” - Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6 nhìn nhận.

Cảnh sát giao thông Hà Nội thời gian qua đã mạnh tay xử lý các trường hợp sử dụng xe ba, bốn bánh tự chế chở hàng tham gia giao thông

Cảnh sát giao thông Hà Nội thời gian qua đã mạnh tay xử lý các trường hợp sử dụng xe ba, bốn bánh tự chế chở hàng tham gia giao thông

Kiên quyết xử lý

Trước tình hình đó, bên cạnh việc xử lý vi phạm giao thông triển khai theo kế hoạch cao điểm của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Thủ đô cũng đề nghị Công an các quận, huyện, thị xã phối hợp, điều tra cơ bản, nắm tình hình các tuyến, khu vực thường xuyên xuất hiện các trường hợp xe ba, bốn bánh tự chế di chuyển để có biện pháp tuần tra, phát hiện, xử lý, nhất là với trường hợp giả danh thương binh.

Hy vọng người dân sẽ nâng cao trách nhiệm khi tham gia giao thông, tránh để hậu quả xảy ra mới thấy tiếc nuối và ân hận

Hy vọng người dân sẽ nâng cao trách nhiệm khi tham gia giao thông, tránh để hậu quả xảy ra mới thấy tiếc nuối và ân hận

Trong quá trình xử lý, đơn vị cũng ghi nhận một số trường hợp giả danh thương binh có những lời nói, hành vi không đúng chuẩn mực với lực lượng làm nhiệm vụ. Tuy nhiên sau đó, cán bộ chiến sĩ đều bình tĩnh tuyên truyền, giải thích, giúp họ hiểu và nắm rõ các quy định của pháp luật, đặc biệt là nêu các nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông có thể xảy ra, ảnh hưởng đến sự an toàn tính mạng cho chính người điều khiển và các phương tiện tham gia giao thông khác.

Từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của họ đối với cộng đồng, nhất là khi áp lực giao thông ngày một gia tăng. Nếu người tham gia giao thông không chấp hành các quy định, dễ dẫn đến những hậu quả không lường trước được.

“Chúng tôi cũng đề nghị Công an các quận, huyện tuyên truyền đến các cơ sở chuyên hàn xì, chế tác cam kết không nhận chế xe ba, bốn bánh. Mong người dân ủng hộ, đồng hành cùng lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô trong việc chấp hành các quy định về TTATGT.

Một số trường hợp còn giả danh thương binh, điều khiển xe tự chế chở hàng cồng kềnh trên đường phố rất nguy hiểm, tiềm ẩn rủi ro liên quan đến tai nạn giao thông. Do vậy, thời gian tới CSGT sẽ tiếp tục tăng cường các lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp giả danh thương binh điều khiển xe ba, bốn bánh tự chế, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông” - Thiếu tá Đào Việt Long, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội khẳng định.

Cũng theo số liệu thống kê cho thấy, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông đã xử lý 16 trường hợp giả danh thương binh điều khiển xe ba bánh tự chế chở hàng cồng kềnh trên đường phố. Toàn bộ các xe này đều bị lực lượng chức năng tịch thu để xử lý theo quy định của pháp luật.