Cảnh giác với tội phạm trộm cắp xe máy tại các khu đô thị

ANTD.VN - Thời gian qua, trên địa bàn huyện Thanh Oai và một số quận nội thành Hà Nội liên tiếp xảy ra những vụ trộm cắp xe máy để tại các khu đô thị. Sự chủ quan, lơ là trong bảo quản tài sản của người dân là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến các đối tượng trộm cắp dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội.

Vũ Đức Đạt, 16 tuổi, trú tại Thanh Oai, Hà Nội là đối tượng đã cầm đầu một ổ nhóm thanh thiếu niên, gây ra 11 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Thanh Oai và các quận Hà Đông, Thanh Xuân, Cầu Giấy. Đạt học cách phá khóa xe máy trên mạng internet, sau đó rủ các bạn cùng tham gia để có tiền tiêu xài.

Theo lời khai của Đạt thì việc trộm cắp xe máy được thực hiện rất dễ dàng vì những chiếc xe này đều để ở dưới các khu đô thị, khu chung cư lúc rạng sáng nhưng chỉ khóa cổ, không có người trông giữ. Do đó đối tượng làm một vài thao tác tìm hiểu qua mạng internet là đã có thể nổ máy xe để phóng đi.

Từ thủ đoạn trộm cắp cho thấy, sự lơ là, chủ quan trong bảo vệ tài sản của người dân đã tạo điều kiện cho hành vi phạm tội.

Trước những diễn biến phức tạp về hoạt động của tội phạm trộm cắp xe máy, lực lượng công an khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, kịp thời phát hiện và tố giác tội phạm. Bên cạnh đó, thời gian tới, công an cơ sở cũng sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuần tra ban đêm, phối hợp với lực lượng bảo vệ tại các chung cư, khu đô thị để nâng cao công tác quản lý, giám sát an ninh tại khu vực này.