Cảnh giác với tội phạm trộm cắp tài sản mùa dịch bệnh

ANTD.VN -  Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn nên các loại tội phạm, vi phạm pháp luật cũng có diễn biến phức tạp, trong đó có tội phạm trộm cắp tài sản. Thực trạng này đòi hỏi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác để tự phòng ngừa, bảo quản tài sản cá nhân.

Đặng Hữu Thắng, 17 tuỏi, trú tại Nghi Lộc, Nghệ An là đối tượng vừa bị CAQ Hoàn Kiếm bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản. Lợi dụng tình hình dịch bệnh, đường phố vắng về đêm, nhiều nhà dân ngủ không đóng cửa sổ, Thắng đã gây ra 6 vụ đột nhập nhà dân và các cửa hàng trên địa bàn thành phố, lấy đi gần 30 chiếc điện thoại di động các loại.

Còn đây là Nguyễn Hoàng Hà, 42 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội, là đối tượng đã có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội buôn bán trái phép ma túy. Ngay khi Hà Nội vừa nới lỏng giãn cách xã hội, đối tượng đã lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ”. Lợi dụng trời mưa to và gia chủ đi vắng, Hà đột nhập vào nhà dân để phá khóa, ngoài số tiền 100 triệu đồng còn lấy đi nhiều tài sản như trang sức vàng, ngoại tệ…

Trong bối cảnh hiện nay tình hình cuộc chiến chống dịch Covid 19 vẫn đang diễn ra, hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng kéo theo các vấn đề về an sinh xã hội, gia tăng tội phạm và vi phạm pháp luật, đặc biệt là nạn trộm cắp, cướp giật tài sản. Do đó người dân cần hết sức cảnh giác.

Dự báo trước tình hình này, CATP. Công an các quận, huyện, thị xã đã đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm, trong đó tăng cường tuần tra kiểm soát để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng, người dân cũng cần có các biện pháp để phòng ngừa, bảo vệ tài sản của chính mình.