Cảnh giác với tội phạm trộm cắp tại các cửa hàng tạp hóa

ANTD.VN - Thời gian qua tội phạm trộm cắp tài sản hoạt động với nhiều thủ đoạn khác nhau, từ đơn lẻ đến hình thành băng nhóm có tổ chức. Chúng thường lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân để ra tay. Mục tiêu mà đối tượng này nhắm đến là phụ nữ bán hàng tại các cửa hàng tạp hóa. Ngoài ra, một số đối tượng còn đóng giả làm khách mua hàng, mặc áo mưa, cải trang thành phụ nữ để trộm cắp tài sản...

Đây là đối tượng Nguyễn Đình Minh, 45 tuổi, trú tại phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An… vừa bị Cơ quan CSĐT CAQ Long Biên bắt giữ… Dù đã có 3 tiền án, 1 tiền sự về các hành vi trộm cắp, đánh bạc, tàng trữ ma tuý, nhưng Nguyễn Đình Minh vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục đi trộm cắp tài sản tại các cửa hàng ở mặt phố.

Nạn nhân mà Nguyễn Đình Minh nhắm đến là phụ nữ là nhân viên hoặc chủ quán các cửa hàng tạp hoá, trà sữa, đứng bán hàng tại các quầy, các cửa hàng tiện lợi… Đây là những người thường sơ hở, hay có thói quen để điện thoại ở quầy trong lúc bán hàng. Thủ đoạn của Minh là đi xe máy lượn lờ, tìm các cửa hàng sơ hở như vắng khách, vị trí khuất camera rồi thực hiện hành vi trộm cắp. Trong các vụ việc, đối tượng đều dùng ví nam nhỏ gọn, lợi dụng bị hại chăm chú làm việc, chuẩn bị hàng rồi dùng ví đè lên điện thoại của bị hại rồi trộm cắp.

Đây là đối tượng Đặng Văn Hải, 33 tuổi, trú ở xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, Hà Nội vẫn chứng nào tật nấy, rình rập các cửa hàng, đại lý, hàng quán ven đường đông khách để trộm cắp tài sản.

Thủ đoạn của Hải cùng đồng bọn là đi rình rập chủ hàng sơ hở, lẻn vào, giả làm khách xem hàng rồi trộm cắp tài sản. Không những vậy, ổ nhóm của Hải còn cướp giật túi xách của người đi đường. Chỉ tính trong 1 tháng, hai đối tượng này đã gây ra ít nhất 14 vụ trộm cắp, cướp giật trên địa bàn.

Theo cơ quan điều tra, không chỉ trộm cắp ban ngày, các đối tượng trộm cắp tài sản còn thường giả làm người đi đường hoặc công nhân đi làm về khuya để điều nghiên các cửa hàng kinh doanh trên đường khóa cửa bên ngoài, không có người trông coi vào ban đêm, thì sẽ dùng công cụ để bẻ khoen khóa cửa, đột nhập vào bên trong trộm cắp tài sản.

Dọc các tuyến phố chính ở Hà Nội thường có nhiều cửa hàng bán hàng nhỏ lẻ. Nhưng việc bố trí người trông coi không hợp lý, thiếu thiết bị giám sát cộng với sự chủ quan lơ là, mất cảnh giác của chủ cửa hàng khiến tình trạng mất cắp diễn ra thường xuyên. Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan công an, thì hiện nay nhiều bị hại có xu hướng ngại hoặc không trình báo. Đây cũng chính là yếu tố vô hình trung thúc đấy nạn trộm cắp tài sản gia tăng.