Cảnh giác với tội phạm trộm cắp gương, thiết bị của "xế sang"

ANTD.VN - Thời gian gần đây, Công an các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đã đánh trúng nhiều ổ nhóm tội phạm chuyên trộm cắp gương xe ô tô. Không chỉ nhắm vào những chiếc xe ô tô hạng sang đỗ ở ngoài đường, không người trông giữ, các đối tượng còn lẻn vào các bãi trông xe của các công ty, doanh nghiệp, khu công nghiệp để trộm cắp gương và phụ tùng ô tô.

2 bên gương chiếu hậu của chiếc xe ô tô này đã bị kẻ gian trộm mất ngay trong đêm khi chủ xe đỗ ở trên đường ngay sát nhà mình ở khu tập thể Kim Liên, Đống Đa, không có người trông giữ.

Còn đây là đối tượng Nguyễn Thành Trung (22 tuổi, trú tại xã Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang), kẻ cầm đầu ổ nhóm trộm cắp gương ô tô trên địa bàn huyện Gia Lâm. Biết bên trong Công ty Tuấn Hải ở khu công nghiệp Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội có bãi gửi, bên trong có nhiều xe ô tô đắt tiền, khoảng 21h tối 10-6, Nguyễn Thành Trung cùng 5 đối tượng khác đi trộm cắp gương ô tô để bán lấy tiền tiêu xài. 

Trong khi các đối tượng đang bẻ gương của 2 chiếc xe Lexus và BMV 730 thì bị bảo vệ công ty phát hiện truy đuổi.

Thời gian qua, các đơn vị CATP Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc các kế hoạch đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, trong đó, triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm trộm cắp phụ tùng xe ô tô, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để ngừoi dân nâng cao ý thức phòng chống tội phạm.

Cùng với sự vào cuộc của cơ quan công an, người dân cần đề cao cảnh giác trong công tác phòng, chống tội phạm. Sự mất cảnh giác sẽ vô tình tiếp tay cho tội phạm.