Cảnh giác với tội phạm phá cốp xe máy để trộm tài sản

ANTD.VN - Hiện nay tình trạng trộm cắp tài sản diễn biến vẫn phức tạp với các phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi. Lợi dụng lúc các chủ xe máy sơ hở, một nhóm đối tượng thường dàn cảnh tiếp cận rồi nhanh tay mở cốp trộm tài sản để trong xe.

Đây là đối tượng Trần Hoàng Cường, 27 tuổi, trú ở Bình Lục, Hà Nam vừa bị Cơ quan CSĐT CAQ Hoàng Mai, Hà Nội bắt quả tang khi Cường đang cùng Chu Thị Hiền 38 tuổi dàn cảnh trộm cắp tại các khu vực chợ. Qua đấu tranh, nhóm đối tượng này khai nhận đã thực hiện trót lọt ít nhất 10 vụ cạy cốp xe máy trộm cắp tài sản trên địa bàn hà Nội.

Có thể nói, thủ đoạn móc cốp xe máy trộm tài sản không phải là mới nhưng ngày một tinh vi. Không chỉ nhắm đến những phụ nữ đi xe ga tại các khu chợ, hiện nay loại tội phạm này còn biến tướng, mở rộng địa bàn hoạt động tại các điểm công cộng, khu vực ngân hàng. Khi thấy người dân dựng xe máy mà không có người trông giữ, chúng liền đến cạy phá cốp xe để lấy các tài sản bên trong.

Thực tế yên xe máy được làm bằng các vật liệu mềm, kết cấu không chắc chắn, tội phạm rất dễ dàng ra tay chiếm đoạt các tài sản bên trong. Do vậy, khi đến các điểm công cộng, nhất là các điểm giao dịch ngân hàng, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác. Nếu để tài sản có giá trị trong cốp xe thì cần chú ý quan sát phòng các kẻ gian theo dõi, và nên đi về nhà cất tài sản trước khi dừng, xuống xe.