Cảnh giác với tội phạm manh động cướp hiệu vàng

ANTD.VN - Dù đã có nhiều cảnh báo và thắt chặt an ninh, nhưng các vụ án cướp hiệu vàng vẫn xảy ra trong thời gian gần đây. Các đối tượng lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của chủ cửa hàng vàng và phụ nữ đeo trang sức để ra tay thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Các vụ án đều bị lực lượng Công an nhanh chóng làm rõ, bắt giữ các đối tượng gây án, mang lại sự bình yên cho nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn đó nỗi lo về an ninh, an toàn đối với loại hình kinh doanh đặc thù này.

Hiệu vàng Anh Thư, trên mặt đường Tỉnh lộ 419, làng Kim 2, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội vừa qua đã bị 1 một đối tượng giả vờ khách hàng mua trang sức rồi cướp hai sợi giây chuyền.

Vụ cướp diễn ra quá nhanh, vào thời điểm 11h trưa, vắng người qua lại, chủ cửa hiệu lại đang mang bầu nên đối tượng dễ dàng thực hiện hành vi.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 11h ngày 17/4, đối tượng đã lái xe nhiều vòng quan sát để xem hiệu vàng nào sơ hở sẽ thực hiện hành vi cướp tài sản.

Qua các cửa hiệu vàng trên thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, thấy đông người khó thực hiện.

Đến hiệu vàng Anh Thư, trên mặt đường Tỉnh lộ 419, làng Kim 2, xã Kim Quan thấy ko có bảo vệ, ko có khách, xung quanh khu vực cửa hàng vắng người, buổi trưa vắng vẻ, chủ cửa hàng là phụ nữ mang bầu nên nảy sinh cướp vàng.

Đối tượng vờ là khách hỏi mua hàng rồi cướp 5 chỉ, sau đó lên xe tẩu thoát.

Tại thời điểm đó, chủ hiệu vàng mặc dù bụng đang mang bầu, nhưng đã lao ra khỏi quầy đuổi theo tên cướp và tri hô. Tuy nhiên, đối tượng đã chạy thoát.

Sau hơn 9 tiếng xác minh điều tra, Cơ quan CSĐT CAH Thạch Thất đã bắt giữ được đối tượng gây án là Ngô Hoàng Anh (SN 1999), HKTT: Xã Ia Dêr - huyện Ia Grai - tỉnh Gia Lai.

Mặc dù vụ án đã được lực lượng công an nhanh chóng điều tra, làm rõ, tuy nhiên vẫn vụ án là bài học cảnh báo đối với người dân, đặc biệt là các chủ hiệu vàng bạc, đá quý.

Để phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản và đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng Công an khuyến cáo, đối với người mua, khi mang tài sản hoặc đi mua, bán vàng bạc, trao đổi ngoại tệ với số lượng lớn, người dân không nên sử dụng xe máy mà phải di chuyển bằng ôtô. Nếu đi xe máy thì phải có từ 2 người trở lên và phải gói, bọc cẩn thận. Ngân hàng, cửa hàng vàng bạc không nên phô bày quá nhiều tài sản; cơ quan, doanh nghiệp hạn chế để nhiều tiền mặt tại két sắt; nên đóng cửa trước 18h; lắp chuông báo động kết nối với cơ quan Công an và camera giám sát; trang bị công cụ hỗ trợ, tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm cho bảo vệ. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động của tội phạm thì người dân cần thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.