Cảnh giác với tội phạm cướp và cướp giật tài sản dịp hè

ANTD.VN - Theo quy luật, khi thời tiết chuyển sang mùa hè cũng là lúc tội phạm cướp, cướp giật tài sản diễn biến phức tạp. Do vậy,  cùng với công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác và bảo vệ tài sản của chính mình.

Đeo túi xách hớ hênh… vừa lái xe vừa nghe điện thoại… nhắn tin, lướt web, check facebook vô tư dù đang ngồi trên xe máy… Đó là những hình ảnh dễ thấy khi dạo quanh các con phố ở Hà Nội vào mùa hè. Điều đáng nói ở đây là, rất ít người nhận thức được rằng, việc để tài sản sơ hở như vậy lại là cơ hội cho tội phạm cướp giật tài sản đường phố hoạt động. Để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm này, CATP Hà Nội yêu cầu CA các quận, huyện, phòng nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với các tổ công tác 141, Trung đoàn CS cơ động thường xuyên tuần tra, mật phục vào những thời điểm được đánh giá là gia tăng hoạt động phạm tội của tội phạm cướp và cướp giật tài sản. Bên cạnh đó, CAHN cũng khuyến cáo người dân cần có trách nhiệm bảo vệ tài sản cá nhân, qua đó hạn chế sự gia tăng của tội phạm, góp phần giữ gìn ANTT trên địa bàn Thủ đô.