Cảnh giác với thủ đoạn mua bán người núp dưới hình thức di cư lao động

ANTD.VN - Hành vi mua bán người đã xâm phạm đến những quyền cơ bản nhất của con người, đẩy nhiều người trở thành món hàng, bị mua đi, bán lại, bị cưỡng bức lao động nghiệm trọng. Thế nhưng, tình trạng mua bán người vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, bởi sự thiếu hiểu biết của một bộ phận quần chúng nhân dân. Trước tình hình đó, công an các đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật để người dân hiểu về những phương thức thủ đoạn của tội phạm mua bán người.   

Năm 2019… Lợi dụng vào hoàn cảnh gia đình khó khăn, không công ăn, việc làm ổn định…các đối tượng xấu đã dụ dỗ anh Chử Văn Việt sang Trung Quốc để làm thuê…. Nhưng thực chất là bán anh cho một công ty xây dựng làm phụ hồ 3 năm ròng rã bị bóc lột sức lao động, không được trả lương... Nghĩ lại những năm tháng tủi hờn đó, anh Việt càng thấy may mắn khi được giải cứu về địa phương.

Không riêng gì anh Chử Văn Việt Từ đầu năm 2022 đến nay Tính riêng xã Ba Vì, huyện Ba Vì ….đã có gần chục nạn nhân của tội phạm mua bán người, trong đó có 3 người được giải cứu an toàn….

Song song với công tác giải cứu, tiếp nhận và hỗ trợ để các nạn nhân mua bán người trở về tái hòa nhập cộng đồng… Để nâng cao nhận thức của nhân dân, làm tốt công tác phòng ngừa…Công an huyện Ba Vì cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người. Đặc biệt, là mua bán người ẩn nấp dưới hình thức di cư lao động.

Mua bán người là tội phạm có nguồn thu lợi bất chính cao chỉ sau ma túy và mua bán vũ khí. Do vậy, thủ đoạn mua bán người ngày càng tinh vi, phức tạp hơn Bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng…mỗi người dân cũng cần nâng cao cảnh giác…bởi bất kỳ ai, cũng có thể trở thành nạn nhân của mua bán người.