Cảnh giác với thủ đoạn giả danh công an để vay tiền và lừa đảo "chạy việc"

ANTD.VN - Giả danh công an để tạo dựng niềm tin, rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân là thủ đoạn không mới nhưng càng ngày càng tinh vi. Mới đây, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã đấu tranh, làm rõ một đối tượng dùng thủ đoạn này để vay tiền và lừa đảo xin việc, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân. Đối tượng đã sử dụng rất nhiều chiêu thức để xây dựng lòng tin và đưa nạn nhân vào bẫy.

Mặc quân phục công an, đeo hàm đại tá, thế nhưng thực chất, Mai Thị Lan, 44 tuổi, trú tại Ba Đình, Hà Nội không có nghề nghiệp ổn định... Chẳng những thế, đối tượng còn tự nhận mình có “quan hệ thân thiết” với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Từ năm 2018 đến nay, đã có hàng chục người dân nhờ Lan xin việc vào các cơ quan nhà nước, hoặc cho đối tượng vay tiền nhưng không thể lấy lại. Thế nhưng, khi làm việc với cơ quan công an, đối tượng vẫn liên tục quanh co chối tội.

Để dễ dàng thực hiện hành vi, đối tượng lên mạng đặt làm giả 3 quyển số tiết kiệm đứng tên Mai Thị Lan, mỗi quyển có giá trị 200 tỷ đồng cho các bị hại nhìn thấy. Trưng ra cuộc sống sang chảnh với chung cư cao cấp, đi siêu xe để đánh bóng bản thân mỗi lần đi gặp các nạn nhân. Chỉ đến khi thấy những dấu hiệu bất thường trong sinh hoạt hàng ngày của nữ đại tá này, nhiều người mới nghi ngờ.

Tinh vi hơn, Lan còn sử dụng những khoản tiền lừa đảo người khác đi làm từ thiện, rồi đăng lên mạng xã hội xây dựng hình ảnh, nhằm đưa thêm nhiều nạn nhân vào bẫy.

Đã có 11 người là bị hại của đối tượng đến cơ quan công an trình báo, với tổng số tiền bị lừa đảo lên tới hơn 20 tỷ đồng.

Thủ đoạn giả danh công an hay tự nhận là người nhà các cán bộ lãnh đạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản vốn không phải là mới, tuy nhiên, do nắm bắt được nhu cầu, tâm lý cần việc làm, nhẹ dạ cả tin của người dân, nên các đối tượng vẫn thực hiện trót lọt nhiều phi vụ. Đây một lần nữa là bài học cảnh tỉnh, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, để tránh tiền mất tật mang.