Cảnh giác với những cạm bẫy lừa tình, lừa tiền từ mạng xã hội

ANTD.VN - Những cạm bẫy trên các trang mạng xã hội dù đã được cơ quan công an cảnh báo nhưng không ít cô gái trẻ vẫn sập bẫy lừa tình, lừa tiền. Mới đây, CAQ Long Biên khám phá vụ án đối tượng Nguyễn Như Mạnh, 27 tuổi, trú tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang lừa các cô gái trẻ vào nhà nghỉ rồi trộm cắp tài sản là một điển hình.

Lập trang facebook cá nhân, Mạnh cố tình để ảnh đại diện có sắc phục CAND. Sau khi tìm cách kết bạn với các bạn gái, Mạnh bắt đầu tìm hiểu những cô gái nào có điều kiện kinh tế. Và trong các cuộc trò chuyện làm quen, Mạnh đều tự giới thiệu bản thân công tác trong lực lượng CATP Hà Nội. Đây chính là cái bẫy khiến các cô gái trẻ mất cảnh giác đã sập bẫy lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của đối tượng Mạnh.

Hiện cơ quan công an quận Long Biên đã đấu tranh làm rõ, đã có 3 nạn nhân nữ sập bẫy của Mạnh. Sau khi kết bạn, làm quen trên mạng, Mạnh hẹn gặp bạn gái và rủ nhau vào nhà nghỉ, khách sạn quan hệ tình dục. Tại đây, lợi dụng lúc bạn gái sơ hở Mạnh lấy toàn bộ túi xách, tư trang và bỏ trốn. Mới đây nhất, một cô gái trẻ trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội đã bị Mạnh chiếm đoạt 2 điện thoại Iphone cùng 20 triệu đồng ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên.

Hiện cơ quan công an quận Long Biên đã đấu tranh làm rõ, đã có 3 nạn nhân nữ sập bẫy của Mạnh. Sau khi kết bạn, làm quen trên mạng, Mạnh hẹn gặp bạn gái và rủ nhau vào nhà nghỉ, khách sạn quan hệ tình dục. Tại đây, lợi dụng lúc bạn gái sơ hở Mạnh lấy toàn bộ túi xách, tư trang và bỏ trốn. Mới đây nhất, một cô gái trẻ trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội đã bị Mạnh chiếm đoạt 2 điện thoại Iphone cùng 20 triệu đồng ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên.