Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo mới khi mua bán thuốc qua mạng

ANTD.VN - Lợi dụng thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, mọi giao dịch mua bán đều chủ yếu thông qua mạng xã hội và điện thoại. Một số đối tượng đã giả danh thày thuốc để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của bị hại với các chiêu trò về chương trình mua thuốc hoàn tiền hay trúng thưởng gói bảo hiểm...

Số thuốc này là tang vật thu giữ trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại xã Phương Trung mà CAQ Thanh Oai hiện đang thụ lý.

Trước đó, thông qua mạng xã hội, đối tượng Nguyễn Văn Lãm, 23 tuổi, trú tại Thanh Miện, Hải Dương tự giới thiệu là trợ lý thày thuốc, liên lạc với một nữ khách hàng ở xã Phương Trung để tư vấn và bán thuốc điều trị rối loạn giấc ngủ. Sau một số lần hai bên giao dịch thành công với tổng giá trị lên đến 190 triệu đồng, Lãm đã nảy sinh ý định lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sau một thời gian giao dịch, đối tượng gợi ý với nạn nhân nếu nộp thêm khoản phí 32 triệu đồng thì sẽ nhận được chương trình hỗ trợ hoàn tiền của công ty, được hoàn toàn bộ số tiền nạn nhân đã bỏ ra mua thuốc trước đó nên nạn nhân đồng ý nộp tiền.

Sau nhiều lần lặp lại thủ đoạn này, Lãm đã chiếm đoạt tổng số tiền lên tới 270 triệu đồng. Do thấy dấu hiệu của hành vi lừa đảo, nạn nhân đã đến CAH Thanh Oai trình báo.

Cũng với thủ đoạn tương tự, Phan Đức Huy, 21 tuổi, trú tại Long Biên, Hà Nội, tự nhận là bác sỹ chuyên điều trị xương khớp. Đối tượng sau một số lần tư vấn, bán thuốc đông y cho nạn nhân đã thông báo rằng nạn nhân được Bộ Y tế và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội hỗ trợ bảo hiểm lên đến 500 triệu đồng từ việc mua liệu trình thuốc đông y điều trị xương khớp, ngoài ra còn được tặng nhà chung cư trị giá 1,5 tỷ đồng. Nạn nhân trong vụ việc đã bị Huy cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Rõ ràng, lợi dụng sự thiếu hiểu biết và lòng tham của các nạn nhân, tội phạm lừa đảo dưới hình thức mua bán thuốc qua mạng đang có diễn biến phức tạp với nhiều chiêu trò, cách thức tinh vi. Do vậy, người dân cần hết sức tỉnh táo và nêu cao tinh thần cảnh giác để không rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo.