Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo làm nhiệm vụ trên không gian mạng

ANTD.VN - Thời gian qua, mặc dù đã có nhiều cảnh báo của cơ quan công an, nhưng vẫn có nhiều người do thiếu hiểu biết đã bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ hình thức tuyển cộng tác viên làm việc online trên các sàn thương mại điện tử giả mạo Shoppee, Lazada hay Tiki.

Với mong muốn kiếm thêm thu nhập, người phụ nữ này đã lên mạng xã hội Facebook để tìm kiếm công việc online. Sau khi nhận được việc làm tham gia theo dõi Tiktok, nghe nhạc MP3 để được trả công từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng/ 1 lần, các đối tượng dụ dỗ chị tham gia đầu tư đặt cược các lệnh tài/xỉu hoặc chẵn/lẻ để được hưởng hoa hồng từ 30% đến 50% trên tổng số tiền đặt cược. Ban đầu với số tiền ít, đối tượng cho chị rút tiền về tài khoản ngân hàng, khi chị chuyển số tiền lớn thì đối tượng tạo ra nhiều lý do như sai số tài khoản, đặt cược sai lệnh để không cho chị rút tiền.

Trên thực tế, đây là thủ đoạn lừa đảo không mới, các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ cả tin “sập bẫy” của các đối tượng. Sau khi dụ dỗ bị hại chuyển thêm tiền để được rút số tiền có trong tài khoản với mức lợi nhuận lớn, nhận thấy bị hại không còn khả năng chuyển thêm tiền thì các đối tượng lừa đảo chặn liên lạc, xóa tài khoản của bị hại.