Cảnh giác khi giao dịch qua Internet

ANTĐ - Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan vừa cảnh báo các doanh nghiệp Việt Nam khi liên hệ với đối tác nước ngoài thông qua mạng Internet để kết nối làm ăn, mua bán sản phẩm. 

Thương vụ cho biết, vừa qua, có doanh nghiệp Việt Nam nhận được đơn hàng của một doanh nghiệp Hồng Kông (Trung Quốc) mua bia Heineken với số lượng 40-50 container/tháng. Doanh nghiệp Việt Nam đã tìm nhà cung cấp Hà Lan có tên New well commodities với trang web tại  địa chỉ www.newwellsco.com chuyên kinh doanh và cung cấp bia, nước ngọt, thịt gà, thịt bò, sữa bột, da động vật... Khi giao dịch, doanh nghiệp Việt Nam phát hiện nhiều bất thường nên đã nhờ Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan tìm hiểu và đã tránh được rủi ro. 

Theo thương vụ, có khả năng, doanh nghiệp Hồng Kông có đơn hàng cũng là giả, bởi nếu có nhu cầu thật, nhập hàng với số lượng lớn, doanh nghiệp sẽ trực tiếp tìm đối tác tại Hà Lan mà không thông qua doanh nghiệp Việt Nam.