Cảnh báo tội phạm trộm cắp tại chung cư, khu đô thị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Né các vị trí có camera giám sát; “hoá thân” là người ở ghép, giúp việc để trộm cắp,… đây là những cách thức hoạt động của các ổ nhóm, đối tượng trộm cắp tại các khu chung cư, khu đô thị. 

Đủ loại “đạo chích”

Liên tiếp trong thời gian vừa qua, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội tiếp nhận các vụ việc trình báo bị trộm cắp tài sản.

Mới đây nhất, Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chẳng Thị Hiến (SN 1985; trú tại thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản. Hiến làm giúp việc theo giờ cho một phụ nữ quốc tịch Phillippines, tạm trú ở một khu chung cư trên địa bàn phường Mai Động. Quá trình làm việc, thấy chủ để tài sản ngay ngăn kéo bàn trang điểm, Hiến là nảy lòng tham và trộm cắp 1 chiếc nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng, 1 đôi khuyên tai vàng và 150 USD rồi đem bán, lấy tiền tiêu sài.

Đối tượng Chẳng Thị Hiến

Đối tượng Chẳng Thị Hiến

Hay trước đó, Công an phường Mai Động cũng tiếp nhận đơn trình báo của một nhân viên bảo vệ tại khu đô thị trên địa bàn về việc hầm gửi xe bị mất trộm liên tiếp 12 chiếc xe đạp. Tiến hành xác minh, phối hợp với Ban Quản lý khu đô thị, lực lượng công an đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng chuyên trộm cắp khu chung cư, khu đô thị là Hoàng Xuân Hiếu (SN 1993, ở tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa; có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”), và Bùi Văn Thành (SN 1988, ở xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Theo tài liệu điều tra, từ khoảng tháng 3/2023, Hiếu và Thành đã rủ nhau thực hiện các vụ trộm cắp xe đạp tại các hầm gửi xe để bán lấy tiền. Để thực hiện hành vi phạm tội, Thành đã nhờ một người bạn thuê xe ô tô đeo biển kiểm soát giả để đi vào các hầm gửi xe. Khi vào bên trong, Thành có nhiệm vụ cảnh giới còn Hiếu dùng kìm, cắt khóa dây xe đạp. Để tránh bị phát hiện, sau khi lấy được tài sản, đối tượng cho xe vào chỗ vắng rồi dùng tuốc nơ vít tháo thành nhiều bộ phận để cho vào cốp xe ô tô.

Tội phạm “trong vai” ở ghép

Vẫn theo Thiếu tá Đỗ Văn Hưởng, đối tượng trộm cắp tài sản còn “vào vai” người ở ghép để gây án.

Thực tế, hiện nay giá thuê một căn hộ chung cư ngày một tăng cao, trung bình từ 10-20 triệu đồng/căn/tháng. Đã từ lâu, ở ghép thuê trọ là “giải pháp” giúp cho nhiều người giảm bớt chi phí của cuộc sống. Nắm bắt được tâm lý này, nhiều đối tượng lừa đảo giả làm người cần ở ghép rồi ngang nhiên cuỗm tài sản khi bạn cùng phòng sơ hở.

Lực lượng Công an đi tuần tra, nhắc nhở an ninh trật tự tại các khu chung cư trên địa bàn phường Mai Động

Lực lượng Công an đi tuần tra, nhắc nhở an ninh trật tự tại các khu chung cư trên địa bàn phường Mai Động

Theo cơ quan công an, tình trạng trộm cắp tài sản qua việc tìm người ở ghép với nhau không phải bây giờ mới xảy ra. Tuy nhiên, trước thời đại công nghệ thông tin, thông qua mạng xã hội, việc tìm kiếm thông tin và liên lạc làm quen với nhau khá đơn giản. Chính vì thế, tội phạm cũng rất dễ phát sinh, thực tế vừa qua cho thấy đã xảy ra liên tiếp các vụ đối tượng xấu bằng mọi cách tìm thuê trọ, ở ghép rồi trộm cắp tài sản của bạn cùng phòng.

Có nhiều vụ, đối tượng còn tìm mua hay nhặt được giấy tờ tùy thân của người khác, dán hình mình vào rồi đi thuê trọ để thực hiện ý đồ xấu. Đáng chú ý, hiện nay tinh thần nâng cao cảnh giác ở một số bộ phận người dân vẫn còn chưa cao, không chỉ với những người lao động phổ thông mà thậm chí ngay cả những sinh viên, người đi làm trong các cơ quan, doanh nghiệp, khi cần người ở ghép chỉ cần liên hệ rồi đến ở với nhau và chính vì sự thờ ơ này đã khiến cho tình trạng tội phạm dễ xảy ra.

Lực lượng Công an kiểm tra an ninh khu chung cư

Lực lượng Công an kiểm tra an ninh khu chung cư

Đánh giá về loại tội phạm này, chỉ huy Công an phường Mai Động cho biết, các đối tượng lợi dụng việc “ở ghép nhà trọ” để trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thường sử dụng một số thủ đoạn tinh vi nhằm gây khó khăn cho cơ quan chức năng tiến hành điều tra. “Có những vụ, người ở trọ tìm đến ở ghép với nhau chỉ có vài giờ đồng hồ đã gây án, nhiều thì sau 2-3 ngày. Do vậy, những người có nhu cầu ở ghép phải yêu cầu họ có giấy tờ tùy thân, lý lịch và phải khai báo tạm trú, tạm vắng theo quy định. Từ đó mới tránh được nguy cơ tội phạm xảy ra”, chỉ huy Công an phường Mai Động khuyến cáo.