Cảnh báo tội phạm sử dụng súng gây án

ANTD.VN - Tình hình tội phạm sử dụng vũ khí nóng để gây án trên địa bàn cả nước thời gian gần đây đang diễn biến phức tạp, gây bức xúc, lo lắng cho người dân. Đáng chú ý các đối tượng sử dụng vũ khí nóng, công cụ hỗ trợ gây án một cách hết sức liều lĩnh và manh động. Mặc dù chỉ xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ, thù tức cá nhân, đòi nợ thuê nhưng các đối tượng sẵn sàng dùng súng giải quyết mâu thuẫn.

Hàng loạt vụ việc tội phạm sử dụng súng để thanh toán nhau hoặc cướp xảy ra gần đây trên địa bàn cả nước đã khiến dư luận xã hội không khỏi bất an và lo lắng. Gần đây nhất vào ngày 7/12/2018, hai thanh niên đã cầm súng xông vào cướp ngân hàng tại quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi uy hiếp nhân viên và bảo vệ tại đây, bọn chúng đã lấy đi một số tiền lớn. Trước đó, trong một cuộc truy quét vào sào huyệt của trùm ma túy tại tỉnh Sơn La, lực lượng Công an đã thu giữ lượng súng đạn lớn nhất từ trước tới nay. Đặc biệt phương thức thủ đoạn dùng thuốc nổ, hoặc chế tạo súng cũng tinh vi hơn trước.

Pháp luật hiện hành nghiêm cấm mọi hình thức mua bán, vận chuyển hay tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ trái phép. Tuy nhiên, bằng nhiều con đường, việc mua bán vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ở các khu vực biên giới nước ta vẫn đang diễn biến phức tạp. Ở trên mạng, vũ khí được rao bán công khai mà không có bất cứ sự kiểm soát nào. Chỉ cần gõ cụm từ “mua bán vũ khí” trên mạng, hàng triệu kết quả tìm kiếm hiện ra với vô số các trang rao bán. Nếu như trước đây các đối tượng tội phạm thường chỉ tập trung vào súng quân dụng thì hiện nay các băng nhóm tội phạm còn sử dụng các loại súng tự chế như súng hoa cải hoặc súng bắn đạn bi bằng khí nén, lựu đạn.

Theo quy luật, dịp cuối năm là thời điểm hoạt động mạnh của các loại tội phạm nhất là hoạt động tội phạm tín dụng đen, do đó, các đối tượng côn đồ, lưu manh có thể gia tăng sử dụng vũ khí nóng gây án. Thực tế này đang đặt ra rất nhiều thách thức với lực lượng chức năng. Cùng với các giải pháp đã và đang được cơ quan quản lý nhà nước triển khai thì công tác phòng ngừa tố giác tội phạm đối với các hành vi chế tạo, mua bán, sử dụng súng, vũ khí vật liệu nổ trái phép là điều hết sức quan trọng. Có như vậy, tội phạm gây án bằng vũ khí, vật liệu nổ mới có thể được ngăn chặn đẩy lùi.