Cảnh báo tình trạng sử dụng giấy tờ giả để thi hộ

ANTD.VN - Mùa thi cử năm nay, chỉ riêng Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã phát hiện tới 3 vụ việc sử dụng giấy tờ giả để cho mục đích thi hộ. Đây là hành vi đáng lên án và bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nó cũng thể hiện sự thiếu nhận thức, bất chấp pháp luật vì lợi ích cá nhân của các đối tượng vi phạm. Rõ ràng, dù xuất phát từ hoàn cảnh, từ lý do nào thì việc sử dụng giấy tờ giả cũng là vi phạm pháp luật và sẽ để lại những hệ lụy vô cùng nghiêm trọng. 

Đây là hai đối tượng vừa bị Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội khởi tố về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Trong kỳ thi cấp chứng chỉ tại trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội vừa qua, Nguyễn Huy Hoàng, 34 tuổi, trú tại Hòa Bình, giám đốc 1 công ty cung cấp dịch vụ tư vấn du học Nhật Bản đã thuê Vũ Duy Hùng, 32 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội thi hộ cho người khác với giá 4 triệu đồng. Để thực hiện hành vi, Hoàng dùng thông tin của khách hàng và ảnh của Hùng để đặt làm CMND giả.

Tại cơ quan công an, các đối tượng cho biết, chỉ nghĩ đơn giản rằng thi hộ là hành vi vi phạm quy chế thi, nhưng lại không lường được việc mình làm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt cao nhất lên tới 7 năm tù.

Đây chỉ là 1 vụ thi hộ có sử dụng giấy tờ giả mà CAQ Cầu Giấy vừa phát hiện. Từ những vụ việc này, CAQ Cầu Giấy đã xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ đường dây làm giả giấy tờ sử dụng vào việc thi hộ và bắt giữ 2 đối tượng liên quan.

Bước đầu, đối tượng cầm đầu đường dây là Trần Văn Dũng, 28 tuổi, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội khai nhận, đã làm khoảng 120 giấy tờ giả phục vụ việc thi hộ, thu lợi gần 19 triệu đồng.

Các giấy tờ giả này thường có thông tin của sinh viên nhưng được thay ảnh chân dung của một người khác. Cũng theo khai nhận của Dũng thì nhu cầu làm giấy tờ giả phục vụ việc thi hộ là khá lớn.

Rõ ràng, việc xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi mua, sử dụng các giấy tờ giả để thuê hoặc nhờ người khác thi hộ là cần thiết. Bởi hành vi này đã đi ngược lại với phương châm “Học thật, thi thật, nhân tài thật”, đi ngược lại chính sách giáo dục của Đảng và Nhà nước ta.