Cảnh báo hoạt động tội phạm tháng ‘củ mật’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tháng “củ mật” là khoảng thời gian một số loại tội phạm như trộm cắp, cướp tài sản hoạt động phức tạp . Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn địa bàn cho nhân dân đón Tết Nguyên đán bình yên, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội này.
Lực lượng Công an Hà Nội đấu tranh với đối tượng cướp giật tài sản

Lực lượng Công an Hà Nội đấu tranh với đối tượng cướp giật tài sản

Thủ đoạn phạm tội không mới

Trao đổi với lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội, phóng viên An ninh Thủ đô được biết dịp cuối năm, một số loại tội phạm như trộm cắp, cướp và cướp giật tài sản hoạt động với thủ đoạn không mới, nhưng gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Ngày 27-12 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Mê Linh, Hà Nội đã quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Thị Tâm (SN 2002), trú tại xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Thực nghiệm lại hiện trường 1 vụ cướp tài sản trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

Thực nghiệm lại hiện trường 1 vụ cướp tài sản trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 17h ngày 12-12, Tâm vào cửa hàng vàng bạc ở thôn 1, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh vờ mua vàng, rồi lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng để trộm cắp. Đối tượng đang lén lút lấy trộm 1 sợi dây chuyền vàng tây (1,53 chỉ), nhưng bị chủ cửa hàng phát hiện. Tâm trả lại sợi dây chuyền và bỏ chạy, nhưng đã bị chủ cửa hàng cùng người dân xung quanh phát hiện, giữ lại và báo cho Công an huyện Mê Linh xử lý.

Tâm khai do cần tiền tiêu Tết, nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản tại các cửa hàng vàng. Mục tiêu Tâm nhằm đến là các cửa hàng vàng ở một số vùng ngoại thành Hà Nội, để thực hiện hành vi phạm tội...

Thông tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm, cuối tháng 11 vừa qua, 1 vụ cướp táo tợn đã xảy ra tại siêu thị Điện máy Xanh, nằm trên đường Cầu Diễn, Hà Nội. Tên cướp lợi dụng đêm khuya, đột nhập vào siêu thị ngắt cầu dao điện, làm hỏng hệ thống camera an ninh, rồi dùng dao đe dọa khống chế nhân viên bảo vệ, cướp đi số tài sản lớn...

Đối tượng và tang vật 1 vụ cướp giật tài sản vừa bị Công an Hà Nội bắt giữ

Đối tượng và tang vật 1 vụ cướp giật tài sản vừa bị Công an Hà Nội bắt giữ

Trước đó, vào đêm giao thừa Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, 1 vụ đột nhập siêu thị điện máy tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã xảy ra... Kẻ gian là Hoàng Xuân Minh (SN 2003) trú tại huyện Yên Thủy, Hòa Bình cần tiền tiêu Tết, đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản trong siêu thị điện máy, vì nắm được tại đây không có bảo vệ trông đêm. Trước khi gây án, Minh đã đến cửa hàng điện máy vờ mua hàng, thực chất để ‘tăm tia’ xác định vị trí tủ trưng bày điện thoại iPhone, rồi chờ đến đêm khuya đột nhập vào trộm cắp tài sản...

Ngoài những hành vi trộm đột nhập và cướp tài sản, một hoạt động tội phạm cũng thường xảy ra trong dịp áp Tết (hay còn gọi là tháng củ mật) đó là cướp giật tài sản.

Mới đây, ngày 26-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Viết Ngân (SN 2002, trú tại thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) để điều tra hành vi ‘Cướp giật tài sản’.

18h30 ngày 21-12, tổ công tác của Công an phường Liễu Giai, quận Ba Đình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Khi đến ngách 189/80 đường Hoàng Hoa Thám, tổ công tác nghe thấy tiếng tri hô ‘cướp...’.

Tổ công tác Công an phường Liễu Giai đã phối hợp với người dân triển khai phương án vây bắt, khống chế đối tượng được xác định là Phạm Viết Ngân. Đối tượng cướp giật tài sản khai làm người giao hàng. 18h cùng ngày, Ngân nhận giao hàng từ đường Hoàng Hoa Thám đến phố Lạc Long Quân. Khi đến trước cổng Tổ đình Vĩnh Khánh, đường Hoàng Hoa Thám, đối tượng thấy một phụ nữ ngồi trên xe máy, đang sử dụng điện thoại di động, đã cướp giật chiếc điện thoại rồi phóng xe bỏ chạy và bị Công an phường Liễu Giai, phối hợp cùng người dân bắt giữ...

Người dân cần nêu cao cảnh giác

Theo các chiến sỹ Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội, tội phạm hoạt động trong tháng ‘củ mật’ thường nhằm vào những món đồ gọn nhẹ, có giá trị lớn và dễ tiêu thụ để trộm cắp. Điện thoại di động đắt tiền là một ví dụ, bởi loại tài sản này dễ bán, không mất nhiều thời gian tìm kiếm đối tượng tiêu thụ như các loại tài sản khác... Đã có nhiều vụ trộm, cướp tài sản xảy ra mà tội phạm chỉ nhằm những chiếc điện thoại di động, hoặc tài sản gọn nhẹ, đắt tiền khác như máy tính xách tay..., chứ không chiếm đoạt những thứ đồ khác như hiện trường của các vụ trộm, cướp tài sản xảy ra vừa qua đã minh chứng.

“Cũng trong tháng ‘củ mật’, hoạt động của tội phạm cướp giật tài sản thường diễn biến phức tạp” - Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội nhìn nhận.

Theo Trung tá Nguyễn Minh Quang, tội phạm cướp giật nhằm vào sơ hở của những người có giao dịch với ngân hàng, hiệu vàng, quỹ tiết kiệm để gây án dịp cuối năm. Chúng cho rằng, những ngày áp Tết, người dân hay mang nhiều tiền để mua sắm và lợi dụng sơ hở để hoạt động cướp giật tài sản một cách manh động, liều lĩnh. Chúng thường sử dụng xe máy bất ngờ áp sát nạn nhân để gây án, rồi bỏ chạy rất nhanh, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông.

Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho biết: ‘Nhằm đảm bảo an ninh trật tự địa bàn thành phố dịp cuối năm, để mọi người dân yên tâm vui xuân đón Tết, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Cục Cảnh sát hình sự và Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh triệt để với mọi hoạt động của các loại tội phạm hình sự. Đối với hoạt động của tội phạm cướp giật tài sản, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố thường xuyên phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố và các tổ công tác 141, 142, các lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông phát hiện, bắt giữ, điều tra xử lý triệt để. Cùng với đó, công tác phòng ngừa trộm cắp tài sản nhà dân, siêu thị, trung tâm thương mại... cũng được Công an Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng khác phát hiện, kịp thời ngăn chặn các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật...’.

Theo Đại tá Nguyễn Thế Hùng, để đảm bảo an toàn tài sản của các tổ chức, cá nhân trong tháng ‘củ mật’, ý thức tự phòng ngừa của người dân và các cơ quan đơn vị là quan trọng số 1. Cần kiểm tra và đóng các cửa chính, cửa sổ, cửa thông gió, cửa tum và thường xuyên gia cố, sửa chữa kịp thời các chỗ bị hư hỏng mà tội phạm có thể lợi dụng phá cửa đột nhập đối với các hộ gia đình. Đội ngũ bảo vệ các siêu thị, trung tâm thương mại, công ty kinh doanh hàng hóa, kho bãi... phải được huấn luyện bài bản, có sức khỏe và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Lực lượng công an cơ sở chủ động phát động mọi người dân tích cực phát hiện, báo ngay cho cơ quan chức năng những biểu hiện hoạt động tội phạm; đẩy mạnh phong trào dũng cảm đấu tranh, tố giác các loại tội phạm trong nhân dân, giúp nhau bảo vệ tài sản, đặc biệt đối với các gia đình đi làm vắng, không có người trông nhà.

Đối với các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng bảo vệ phải luôn nêu cao cảnh giác, thường xuyên tuần tra, kiểm soát cả ngày lẫn đêm mục tiêu được giao bảo vệ và coi là biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động trộm cắp tài sản cũng như các loại tội phạm khác...