Cảnh báo "cò" bệnh viện lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ANTD.VN - Các bệnh viện tuyến Trung ương, mỗi ngày thu thút hàng nghìn người đến khám chữa bệnh. Bởi vậy, đó là khu vực tiềm ẩn những nguy cơ về tình trạng trộm cắp, móc túi, thậm chí là các đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng lực lượng bảo vệ của bệnh viện đã phát hiện và bắt giữ một số đối tượng phạm tội.

Dù đã có tới 9 tiền án, tiền sự, nhưng do ngựa quen đường cũ, lại thiếu tiền tiêu sài, Nguyễn Thị Thu Hà sinh năm 1972, HKTT tại tỉnh Lào Cai vẫn tiếp tục giở chiêu trò, mánh khóe lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Đức. Bằng thủ đoạn giả vờ có người quen là bác sĩ, có thể nhờ xếp lịch phẫu thuật sớm và có thuốc giảm đau khi mổ với chi phí khoảng 5.000.000 đồng, Hà đã tiếp cận với 2 người nhà của bệnh nhân, sau đó gạ gẫm họ chung tiền, để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, mọi hành vi của Hà đã không thể qua mắt lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp thuộc bệnh viện Việt Đức và công an phường Hàng Bông.

Đây chỉ là 1 trong hàng chục trường hợp các đối tượng phạm tội hình sự bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ trong thời gian vừa qua tại bệnh viện Việt Đức....

Là cơ sở thăm khám, điều trị cho khoảng 2.000 bệnh nhân, nên mỗi ngày, lượng người ra vào bệnh viện là vô cùng lớn và phức tạp với nhiều thành phần khác nhau. Xuất phát từ thực tế đó, công tác đảm bảo ANTT luôn được bệnh viện đặt lên hàng đầu với nhiều biện pháp phòng ngừa, thậm chí là đấu tranh quyết liệt.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, khi đến các bệnh viện thăm khám chữa bệnh, đề nghị người dân cần phải nghiêm túc chấp hành đầy đủ theo sự hướng dẫn và chỉ định trực tiếp của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế để đảm bảo việc khám chữa bệnh được an toàn, đúng quy trình. Đặc biệt, những vấn đề liên quan tới kinh phí, đóng tiền viện phí sẽ có biên lai và được đóng tại những vị trí thu ngân nhất định. Người dân tuyệt đối không giao dịch với người mình không quen biết, với những đối tượng đưa ra thông tin rằng mình có người quen hoặc có thể tiếp cận với bác sĩ, người dân cần báo cho lực lượng bảo vệ, lực lượng công an có mặt tại bệnh viện để kịp thời xử lý.