Canada chọn vũ khí Hàn Quốc sau căng thẳng với Mỹ?

ANTD.VN - Vũ khí Hàn Quốc sau thành công tại châu Âu đang muốn mở rộng đối tượng khách hàng tại châu Mỹ, quốc gia đầu tiên được nhắm đến chính là Canada.

Theo tờ Ottawa Citizen, mới đây Seoul đã cử một phái đoàn tới Canada với mục đích giới thiệu mình như là một nguồn cung cấp thiết bị và vật tư quân sự đáng tin cậy, từ đó mở đường cho vũ khí Hàn Quốc tiến vào thị trường Bắc Mỹ.

Hàn Quốc đã gửi tới Canada một loạt đề nghị mua sắm trang thiết bị quân sự, quốc gia châu Á khẳng định không chỉ có thể đáp ứng nhu cầu về hệ thống phòng thủ của đối tác một cách nhanh chóng mà còn thể hiện vị thế như một đồng minh đáng tin cậy.

Bước đi trên diễn ra trong bối cảnh các hành động gần đây của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, bao gồm việc cắt viện trợ quân sự cho Ukraine và đe dọa sáp nhập Canada thành tiểu bang thứ 51.

Hành động lạ lùng của ông Trump buộc các đồng minh của Mỹ trên toàn thế giới phải xem xét lại những thỏa thuận an ninh của họ với Washington, đồng thời cũng mở ra cơ hội cho những nhà cung cấp vũ khí khác.

Trước đây việc vũ khí Hàn Quốc vào thị trường Canada bị xem là khó diễn ra, do quan hệ chặt chẽ và sự thuận tiện về hậu cần - kỹ thuật giữa quốc gia này với Mỹ, nhưng hiện nay mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Theo ghi nhận, một phái đoàn gồm hàng chục đại diện từ ngành công nghiệp quốc phòng và chính phủ Hàn Quốc đã đến thăm Ottawa từ ngày 5/3 đến 6/3 với lời đề nghị bán nhiều loại vũ khí, trang thiết bị quân sự mới.

Danh mục bao gồm lựu pháo tự hành, máy bay huấn luyện, hệ thống tên lửa và tàu ngầm. Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng hứa về những lợi ích đáng kể cho ngành công nghiệp quốc phòng Canada, cũng như chuỗi cung ứng an toàn, không bị gián đoạn.

Đô đốc Hải quân Hàn Quốc đã nghỉ hưu - ông Steve Jeong hiện là Phó chủ tịch Tập đoàn Hanwha Ocean, cho biết tàu ngầm KSS-III mà công ty hiện đang sản xuất đáp ứng mọi yêu cầu của Canada.

Hàn Quốc cam kết nếu Canada lựa chọn, tàu ngầm đầu tiên có thể được giao chỉ 6 năm sau khi ký hợp đồng. Nhà sản xuất này cũng đã cung cấp tàu ngầm tối tân cho Hải quân Ba Lan vào năm 2023.

Chưa dừng lại đây, một trung tâm dịch vụ kỹ thuật sẽ được thành lập tại Canada, và khác với hệ thống vũ khí của Mỹ, Hàn Quốc sẽ cung cấp cho Canada quyền truy cập đầy đủ vào công nghệ tích hợp.

Không chỉ có vậy, ấn phẩm Ottawa Citizen cho biết thêm, Hanwha hiện đang đàm phán với các công ty Canada về khả năng hợp tác trong đề xuất nói trên nhằm tận dụng nguồn lực địa phương.

Quay lại quá khứ, Hàn Quốc đã xây dựng được ngành công nghiệp quốc phòng hùng mạnh của riêng mình sau khi phải đối mặt với giá cả tăng cao và yêu cầu chặt chẽ từ phía Mỹ về điều khoản sử dụng vũ khí do họ sản xuất.

“Chúng tôi cũng gặp vấn đề tương tự với người Mỹ. Đối với vũ khí của chúng tôi, mọi thứ đều phụ thuộc vào người Mỹ, nhưng Washington vẫn tiếp tục tăng giá. Vì vậy Hàn Quốc đã rất buồn và buộc phải bắt đầu tự mình phát triển”, ông Jeong cho biết.

Khi nước Mỹ dưới thời Tổng thống Trump cho thấy là đối tác quân sự kém tin cậy, cơ hội đã mở ra cho các nhà sản xuất đến từ châu Âu và cả châu Á, họ chắc chắc không muốn bỏ qua cơ hội lớn này.