Cần xử lý mạnh tay hành vi chống đối người thi hành công vụ

ANTD.VN - Sau vụ việc người điều khiển ô tô hất cảnh sát giao thông lên nắp capo tại Vĩnh Phúc, hay cú đâm trực diện vào cảnh sát giao thông khi yêu cầu lái xe dừng phương tiện kiểm tra tại Lào Cai khiến cán bộ này bị thương nặng, thì mới đây lại xảy ra vụ chống người thi hành công vụ tại Hà Nội. Số vụ chống người thi hành công vụ đang có chiều hướng gia tăng, thể hiện sự manh động, côn đồ và sự coi thường pháp luật của các đối tượng vi phạm.

Tối ngày 26.2, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) lập chốt đo nồng độ cồn trên đường Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm).

Tuy nhiên, khi tổ công tác yêu cầu tài xế ôtô xuống xe để kiểm tra nồng độ cồn thì người này bất ngờ tăng ga, lao vào tổ công tác, hất một chiến sĩ CSGT lên nắp capo rồi bỏ chạy…Hành vi của lái xe khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Cũng trong ngày 26/2, Tổ công tác số 4, Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp Đội Cảnh sát Giao thông-trật tự Công an thành phố Biên Hòa – Đồng Nai tổ chức kiểm tra nồng độ cồn người lưu thông trên đường Võ Thị Sáu. Trong lúc đang làm nhiệm vụ, Thiếu tá Lâm Văn Lâm phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy không biển số với dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu yêu cầu dừng xe kiểm tra.Tuy nhiên, nam thanh niên này không chấp hành hiệu lệnh mà cố tình chạy xe vượt qua Thiếu tá Lâm, va chạm với Đại úy Lê Ngọc Bảo Châu khiến đại úy Châu gãy chân phải…

Theo thống kê của Cục CSGT, trong năm 2022, cả nước đã xảy ra 26 vụ chống người thi hành công vụ, làm 10 chiến sĩ CSGT bị thương….Trong Bộ luật Hình sự, tội chống người thi hành công vụ với 3 mức hình phạt là: cải tạo không giam giữ đến 3 năm; phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm hoặc phạt tù từ 2 năm đến 7 năm tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, so với tính chất nguy hiểm của hành vi này gây ra thì mức hình phạt trên còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe.

Những hành vi chống người thi hành công vụ đều sẽ bị xử lý nghiêm minh. Đã có những vụ cơ quan chức nănng khởi tố về hành vi giết người như vụ đối tượng lao vào khiến một đồng chí cảnh sát giao thông bị trọng thương xảy ra tại Lào Cai mới đây.... Các hành vi manh động này gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ và cả cho người tham gia giao thông. Thời gian tới, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường xử lý nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm. Đó là giải pháp cấp bách và cần thiết nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.