Cần xử lý hình sự đối với hành vi thông chốt, đâm xe vào người thi hành công vụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Những ngày qua, tình trạng một số đối tượng vượt chốt kiểm soát, kiểm dịch Covid-19 thậm chí còn tông thẳng xe vào cảnh sát để bỏ chạy diễn ra khá phổ biển, gây nguy hiểm cho người thi hành công vụ và mất ATGT nghiêm trọng. Nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng chế tài xử lý đối với hành vi này không đủ sức răn đe?

Tăng ga tông thẳng vào người làm nhiệm vụ để “thông chốt”

Mới đây, CAQ Cầu Giấy, Hà Nội) đã tạm giữ Nguyễn Quang Tú (SN 2002, ở huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) điều khiển xe máy tông bị thương một chiến sĩ Cảnh sát tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận. Tại cơ quan công an, Tú khai là shipper tự do, do lo sợ bị phạt vì vi phạm quy định phòng, chống dịch nên khi thấy lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, Tú đã bất chấp, tăng ga lao thẳng vào người Thượng úy Công an để bỏ chạy khiến chiến sỹ này bị thương khá nặng...

Còn tại tỉnh Bình Thuận, tối 6-8, xe tải biển kiểm soát 77XA – 1480 đã vượt chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Mặc dù CSGT đã đuổi theo, ra hiệu lệnh cho xe dừng lại song lái xe không những không chấp hành mà còn tiếp tục tăng tốc bỏ chạy, thậm chí còn tông thẳng vào đuôi xe Cảnh sát nhằm tiếp tục trốn chạy...

Thượng úy Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội bị lái xe đâm trọng thương khi trực chốt Covid-19

Thượng úy Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội bị lái xe đâm trọng thương khi trực chốt Covid-19

Khi bị bắt giữ, lái xe khai tên Nguyễn Xuân Thịnh, 27 tuổi quê Gia Lai, vừa trộm chiếc xe ở tỉnh Bình Định và đang trên đường mang vào TP. HCM để tiêu thụ, trong quá trình tham gia giao thông đối tượng đã vượt được nhiều chốt kiểm soát.

Với thủ đoạn khác nhằm thông chốt kiểm dịch, một lái xe đã điều khiển xe cứu thương chở theo hai người sức khoẻ bình thường qua chốt kiểm soát đi từ thành phố Vinh (Nghệ An) vào Hà Nội với giá 3 triệu đồng.

Đau lòng hơn, tại TP. HCM, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch, tổ công tác có Thượng úy Phan Tấn Tài, Trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CAQ 6 phát hiện một đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Do đối tượng phóng xe bỏ chạy nên tổ tuần tra đuổi theo. Trong quá trình truy đuổi, đối tượng này đã ép xe khiến xe của Thượng úy Phan Tấn Tài lao lên vỉa hè, va đập vào tường nhà dân khiến chiến sỹ Công an này hy sinh.

Cần xử lý hình sự đối tượng vi phạm

Liên quan đến những vụ việc trên, theo Luật sư Nguyễn Đào Tơ – Đoàn Luật sư Hà Nội, trong khi lực lượng chức năng đang căng mình ngày đêm chốt chặn, kiểm soát dịch bệnh để ngăn ngừa sự lây lan trong cộng đồng thì có nhiều đối tượng đã vượt chốt kiểm soát, qua mặt lực lượng chức năng, thậm chí chống người thi hành công vụ để “thông chốt” kiểm dịch. Đây là những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, bởi chỉ cần “lọt” một trường hợp nghi nhiễm sẽ tốn bao nhiêu công sức truy vết.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hàng ngày ghi nhận hàng nghìn ca nhiễm trong cộng đồng thì những hành vi thông chốt, trốn kiểm dịch cần bị xem xét xử lý hình sự chứ không chỉ dừng lại ở phạt hành chính.

Về chế tài xử lý, theo Luật sư Nguyễn Đào Tơ, Công văn số 45 của TAND Tối cao đã hướng dẫn cách xác định tội danh liên quan việc phòng chống dịch theo quy định của BLHS 2015.

Về hành vi khai báo thông tin gian dối liên quan dịch bệnh, trường hợp vi phạm nhưng chưa làm lây lan dịch bệnh cho người khác có thể bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng về hành vi "che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A", theo điểm a khoản 3 điều 7 Nghị định 117/2020.

Trường hợp người vi phạm biết rõ tình hình bệnh của bản thân hoặc người khác nhưng cố tình che giấu thông tin, làm lây lan dịch bệnh cho người có thể bị xử lý hình sự theo Điều 240 BLHS 2015.

Theo đó, người phạm tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người có thể bị phạt tiền tối đa 200 triệu đồng, hoặc phạt tù 1-5 năm. Trường hợp làm chết người thì bị phạt tù lên đến 10 năm.

Ngoài ra, nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, người thực hiện hành vi vi phạm còn có thể bị xử lý về Tội chống người thi hành công vụ theo Điều 330 BLHS 2015.