Cần xây dựng các tiêu chuẩn đặc thù cho xe đưa đón học sinh

ANTD.VN - Sau vụ việc một học sinh trường tiểu học Gateway tử vong vì bị bỏ quên trên xe ô tô của trường đã để lộ nhiều bất cập của loại hình phương tiện đưa đón học sinh hiện nay và chất lượng nhân lực của dịch vụ này. Rõ ràng, với đối tượng vận chuyển đặc biệt, xe đưa đón học sinh cần được quản lý, coi là một loại xe đặc thù, được trang bị phù hợp, đảm bảo an toàn mức cao nhất cho hành khách là trẻ em.

Thống kê sơ bộ của Sở GD-ĐT Hà Nội, trên địa bàn có khoảng 50 trường có dịch vụ đưa đón học sinh, chủ yếu là các trường ngoài công lập. Mô hình chung là các trường thường ký hợp đồng với một đơn vị vận chuyển để thực hiện dịch vụ này, có phân công giáo viên, nhân viên hỗ trợ học sinh trong quá trình di chuyển.

Không chỉ tại các thành phố lớn, mà tại nhiều tỉnh thành, dịch vụ xe đưa đón học sinh cũng ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, theo đánh giá, công tác này hiện còn tồn tại nhiều bất cập như: chất lượng xe không bảo đảm; ý thức lái xe không cao; thiếu hiểu biết pháp luật giao thông, các biện pháp bảo đảm an toàn cho trẻ em thì không có hoặc còn thiếu.

Trước sự việc đáng tiếc xảy ra, nhiều ý kiến cho rằng, cơ quan quản lý nhà nước cần quản lý chặt hơn nữa loại xe này. Không thể đánh đồng xe đưa đón học sinh cũng giống như loại hình kinh doanh vận tải hành khách thông thường khác.

Dịch vụ bus trường học đáp ứng nhu cầu của nhiều phụ huynh khi không thể hàng ngày đưa đón con em đến trường, đồng thời cũng góp phần làm giảm ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, để hoạt động này thực sự an toàn, hiệu quả, các ngành chức năng cần nhanh chóng rà soát thực trạng và có giải pháp quản lý riêng đối với loại hình phương tiện này. Từ đó góp phần đảm bảo an toàn cho trẻ, tạo sự an tâm cho phụ huynh.