Cẩn trọng với máy đo nồng độ cồn giá rẻ trên mạng

ANTD.VN - Trong thời gian qua, lực lượng CSGT cả nước đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn với tinh thần không khoan nhượng. Tuy nhiên, trước tình hình lực lượng chức năng xử lý gắt gao, nhiều tài xế sau khi sử dụng rượu bia, với tâm lý muốn “test” trước khi điều khiển phương tiện, đã mua cho mình máy đo nồng độ cồn giá rẻ bán tràn lan trên mạng và giá chỉ từ vài chục nhìn đến vài trăm nghìn đồng. Điều này dẫn đến việc nhiều người khi bị kiểm tra vẫn bị vi phạm, còn tiền thì cũng mất...

Chỉ cần lên mạng gõ cụm từ “máy đo nồng độ cồn”, lập tức đã cho ra hàng nghìn kết quả để khách hàng tự lựa chọn. Với đầy đủ giá cả, cao có thể lên tới vài triệu đồng, còn thấp chỉ từ 20 nghìn đồng.

Tuy giá rẻ đến khó tin nhưng những sản phẩm này lại được quảng cáo với nhiều mỹ từ như xuất xứ đa dạng, hàng Việt Nam, Hàn Quốc, các nước Châu Âu Anh, Đức và có độ bền cũng như độ chính xác cao.

Vào vai người mua chúng tôi gọi điện đến một số điện thoại bán máy đo nồng độ cồn giá rẻ trên mạng và được người này tư vấn với đủ loại khác nhau, đồng thời cam kết chất lượng.

Theo ông Phạm Việt Công, Phó Chánh văn phòng UBATGT Quốc gia đa số các thiết bị máy đo nồng độ cồn trôi nổi trên mạng đều không có tem kiểm định chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ và cơ quan nhà nước bảo đảm. Nên độ chính xác của máy dễ bị sai lệch.

Hiện nay, một máy đo nồng độ cồn được lực lượng CSGT sử dụng và đảm bảo chất lượng thì phải được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm định, sau khi đạt tiêu chuẩn mới được dán tem kiểm định và còn trong thời hạn giá trị sử dụng ghi trên tem.

Trong thời gian qua, không ít tài xế sau khi sử dụng rượu bia đã dùng máy đo nồng độ cồn giá rẻ trên mạng để thử trước, nếu máy báo nồng độ cho phép thì tự lái xe về, còn không sẽ bắt taxi. Tuy nhiên, khi bị lực lượng CSGT kiểm tra bằng máy đo chuyên dụng được cấp phát thì đã phát hiện vi phạm. Việc này khiến không ít người đã bị xử phạt vì tin vào máy đo rởm.

Có thể thấy, hầu hết các máy đo nồng độ cồn bán tràn lan trên mạng hiện nay đa số đều do người dân mua về dùng tự phát, chứ không hề được chứng nhận kiểm định chất lượng bởi bất kỳ tổ chức nào. Do vậy, để đảm bảo an toàn, tốt nhất chủ phương tiện nếu đã uống rượu thì không nên lái xe. Tránh việc “tiền mất tật vẫn mang”.